Quái vật biển 150 triệu năm tuổi được phát hiện ở Ba Lan

Hóa thạch được cho là của một quái vật biển 150 triệu năm tuổi cổ đại.
Khu vực các nhà khảo cổ học phát hiện ra các hoá thạch mới.

Khu vực các nhà khảo cổ học phát hiện ra các hoá thạch mới.

Các nhà khảo cổ học xác định đó là hoá thạch của một loài bò sát biển đã tuyệt chủng với chiều dài hơn 10m và nặng vài tấn. Các phần của hoá thạch được phát hiện tại một cánh đồng ngô ở Krzyzanowice, gần dãy núi Swietokrzyskie.

Một trong những người phát hiện ra hoá thạch quý hiếm, nhà cổ sinh vật học Daniel Tyborowski, mô tả: "Hoá thạch của sinh vật mới được phát hiện có hộp sọ rất khoẻ, to lớn và bộ hàm đồ sộ với hàm răng lớn và sắc nhọn. Tay và chân của chúng ở dạng vây”.

Các sinh vật sống trong thời kỳ cuối kỷ Jura được biết có thể ăn bất cứ thứ gì họ có thể và loài sinh vật biển mới phát hiện cũng không phải ngoại lệ.

Tyborowski nhấn mạnh rằng hóa thạch vừa tìm thấy lần đầu tiên được phát hiện của Ba Lan nên vô cùng đặc biệt.

Tin bài liên quan