Qantas lập liên minh với Emirates

Qantas lập liên minh với Emirates

Hai hãng hợp tác về giá, dịch vụ bán hàng, lịch trình bay và chia sẻ lợi nhuận nhưng không cam kết hoán đổi cổ phiếu.

Hãng hàng không Qantas ( Australia ) ngày 6/9 thông báo thành lập liên minh 10 năm với hãng Emirates (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất – UAE) với hy vọng cải thiện lợi nhuận trên các chuyến bay quốc tế.

 

Theo thỏa thuận, hai hãng hàng không sẽ hợp tác với nhau về giá, dịch vụ bán hàng, lịch trình bay và chia sẻ lợi nhuận nhưng không cam kết hoán đổi cổ phiếu. Qantas sẽ khai thác dịch vụ bay thường nhật A380 từ Sydney Melbourne ( Australia ) đi London (Anh) chuyển chặng ở Dubai . Cả hai hãng sẽ có 98 chuyến bay hàng tuần giữa Australia Dubai .

 

Qantas cũng là hãng duy nhất ngoài Emirates được khai thác nhà ga số 3 và phòng chờ A380 mới xây ở sân bay quốc tế Dubai . Ngoài ra, Qantas và Emirates cũng hợp tác về dịch vụ ở các chuyến bay giữa Australia và New Zealand, Australia và Đông Nam Á.

 

Thỏa thuận trên đồng nghĩa Qantas sẽ kết thúc mối quan hệ gần hai thập niên với đối tác British Airways và chuyển trung tâm các chuyến bay châu Âu từ Singapore đến Dubai . Từ tháng 3/2013, Qantas sẽ chọn Dubai thay thế Singapore làm trung tâm cho các chuyến bay tại châu Âu.

 

Liên minh này được đánh giá là bước chuyển lớn trong ngành hàng không thế giới, nằm trong chiến lược giúp Qantas có thể thay đổi tương lai sau khi công bố lỗ thường niên lần đầu tiên từ năm 1995 hồi tháng trước.

 

Giám đốc điều hành Qantas, ông Alan Joyce, cho biết đây là thỏa thuận lớn nhất mà hãng này từng ký kết với hãng hàng không khác và “thỏa thuận sẽ giúp Qantas vững mạnh và phát triển hơn, đồng thời mang đến lợi ích cho nền kinh tế khi hai hãng hợp tác nhằm phát triển hơn nữa thương mại và du lịch”.

 

Qantas đã phải liên tục cắt giảm chi phí sau khi trải qua một năm đầy khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, cạnh tranh gay gắt và biểu tình từ phía công đoàn lao động. Tháng trước, Qantas đã phải hủy bỏ đơn đặt hàng 35 máy bay Boeing Dreamliner để tiếp tục cắt giảm chi phí sau khi báo lỗ ròng 244 triệu đô la Australia , thua lỗ lần đầu tiên trong 17 năm, do mảng kinh doanh quốc tế gây ra.

 

Thỏa thuận trên sẽ giúp Qantas cắt giảm thua lỗ trên các tuyến bay quốc tế và tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động nội địa, đồng thời giúp Emirates tăng sức cạnh tranh với các đối thủ được nhà nước hỗ trợ như hãng hàng không Abu Dhabi . Đối với khách hàng, lợi ích của thoả thuận bao gồm các phòng chờ sân bay và các chương trình dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

Theo ông Joyce, trước tiên, hãng xác định sẽ hoà vốn trong mảng kinh doanh quốc tế tới năm tài chính 2015. Việc thành lập liên minh đã nhận được sự ủng hộ của các nhà đầu tư. Cổ phiếu Qantas tăng 5,8% lên mức 1,19 đô la Australia/cổ phiếu trong đầu phiên giao dịch ngày 6/9.

 

Đối với Emirates, liên minh này sẽ mở ra mạng lưới nội địa rộng lớn ở Australia của Qantas với hơn 50 điểm đến và 5.000 chuyến bay mỗi tuần. Hơn nữa, việc trở thành đối tác của Qantas sẽ giúp Emirates cung cấp cho hành khách nhiều dịch vụ kết nối hơn ở Australia và trong khu vực, cũng như tận dụng được những thế mạnh của hai bên để mang đến những dịch vụ tối ưu.

 

Thỏa thuận đang chờ phê duyệt từ các nhà chức trách Australia và dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 4/2013.