Putin: Kiev đang tự cắt cánh tay mình ở vùng ly khai

(ĐTCK) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản ứng với việc bị cô lập ở Hội nghị thượng đỉnh G20 bởi cáo buộc về vai trò của ông ở cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách chỉ trích giới chức Kiev.
Putin: Kiev đang tự cắt cánh tay mình ở vùng ly khai

Ông Putin nói rằng, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko, đã phạm phải một “sai lầm lớn” khi cắt đứt các dịch vụ ngân hàng và rút các công ty nhà nước khỏi 2 khu vực ly khai.

“Tạo sao chính quyền Kiev lại đang cắt đứt các khu vực này khỏi vòng tay của họ?”, ông Putin nói với các nhà báo. “Tôi không hiểu. Hay có thể là họ muốn tiết kiệm tiền, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc nên làm”.

Theo một sắc lệnh của Tổng thống được công bố hôm qua, các công ty và định chế nhà nước bị yêu cầu ngừng hoạt và di tản người lao động khỏi các khu vực ly khai. Ngân hàng trung ương Ukraine phải buộc các ngân hàng ngừng cung cấp các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp ở các khu vực này.

“Đây là một sai lầm lớn bởi đây là cách mà họ đang tự cắt cánh tay của mình ở những khu vực này”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng, ông muốn trao đổi về quyết định này cùng Tổng thống Poroshenko.

Tin bài liên quan