Nhận được nhiều thông tin hỗ trợ, Phố Wall đã có tăng 2 phiên liên tiếp - Ảnh: Reuters

Nhận được nhiều thông tin hỗ trợ, Phố Wall đã có tăng 2 phiên liên tiếp - Ảnh: Reuters

Phố Wall tăng mạnh sau đảm bảo của FED

(ĐTCK) Phố Wall khởi sắc sau khi Chủ tịch FED cho biết, FED sẽ không ngần ngại khởi động một đợt mua trái phiếu mới để kích thích kinh tế nếu cần thiết.

 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ben Bernanke phát biểu sau cuộc họp 2 ngày của FED rằng, đa số các thành viên của FED đồng ý sẽ duy trì chính sách lãi suất thấp cho đến ít nhất là năm 2014 để hỗ trợ vốn rẻ cho nền kinh tế và nếu cần thiết FED "sẽ không ngần ngại" để khởi động một đợt mua trái phiếu mới để bơm tiền cho nền kinh tế.

 

Người đứng đầu FED cho biết,  cơ quan này có thể sẽ có chính sách hỗ trợ nếu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, đứng ở mức 8,2% tháng trước, không giảm xuống trong các tháng tiếp theo.

 

Ngoài đảm bảo của FED về những chính sách hỗ trợ nền kinh tế, sự khởi sắc trở lại của cổ phiếu Apple cũng giúp cho S&P 500 tăng mạnh. Cổ phiếu của hãng sản xuất iPad và iPhone này vừa có báo cáo kết quả kinh doanh, theo đó, Apple đã có lợi nhuận tính theo quý gần gấp đôi trung bình, trong khi doanh thu vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số Dow Jones tăng 89,16 điểm (+0,69%), lên 13.090,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 18,72 điểm (+1,36%), lên 1.390,69 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng mạnh 68,03 điểm (+2,30%), lên 3.029,63 điểm. Đây là mức tăng theo phần trăm tốt nhất của Nasdaq tính từ ngày 20/12/2011.

 

Thị trường chứng khoán châu Á lại có phiên giao dịch không đồng nhất. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 92,97 điểm (+0,98%), lên 9.561,01 điểm. Chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông giảm 30,87 điểm (-0,15%). Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 17,98 điểm (+0,75%), lên 2.406,81 điểm.

Ngoài ra, FED cũng đã có điều chỉnh trong dự báo về thị trường lao động và lạm phát. Theo đó, FED cho rằng, thị trường lao động sẽ dược cải thiện và lạm phát sẽ cao hơn chút đỉnh trong vài năm tới.Cùng chung diễn biến với thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Âu cũng có phiên giao dịch khởi sắc khi đồng loạt tăng điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 9,40 điểm (+0,16%), lên 5.718,89 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 114,09 điểm (+1,73%), lên 6.704,50 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 64,14 điểm (+2,02%), lên 3.233,46 điểm.