Phố Wall không lo ngại về khả năng Tổng thống Trump lật ngược tình thế

Phố Wall không lo ngại về khả năng Tổng thống Trump lật ngược tình thế

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc chống lại kết quả bầu cử mà không có bằng chứng rõ ràng có thể gây xáo trộn thị trường tạm thời.

Maneesh Deshpande, Trưởng bộ phận phái sinh tại Barclays cho biết: “Thị trường tin rằng chiến thắng của Joe Biden khó có thể bị lật ngược”.

Ông cho biết diễn biến của thị trường đang phù hợp với người chiến thắng rõ ràng hơn là một cuộc chiến pháp lý kéo dài tương tự như cuộc bầu cử năm 2000.

Bất chấp diễn biến tích cực của thị trường, một số người lo ngại rằng Tổng thống Trump và một số đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ vẫn đang cáo buộc mà không có bằng chứng về việc Joe Biden đã gian lận trong cuộc bầu cử.

Amy Wu Silverman, chiến lược gia phái sinh vốn cổ phần tại RBC Capital Markets, trong một ghi chú hôm thứ Hai (9/11) cho biết, bà lo lắng về cách thức chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử và “Khi nào Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump sẽ nhượng bộ?”.

“Với thị trường sôi động như hiện nay, tôi lo lắng về những ngày, tuần và tháng sắp tới”, Silverman cho biết.

Theo dữ liệu của Refinitiv, các thị trường quyền chọn đang định giá sự biến động tăng vọt vào tháng 1 phù hợp với việc giao quyền cho chính quyền Biden và không phản ánh mức tăng đột biến trong vài tuần tới mà một cuộc tranh cử tại tòa án đem lại.

Kỳ vọng của thị trường về sự biến động cao hơn vào cuối tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, khoảng thời gian diễn ra vào ngày 5/1 của bang Georgia cho hai ghế Thượng viện Mỹ, điều này sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ của Joe Biden có thể giành được đa số quyền kiểm soát hay không.

Moody trong một ghi chú hôm thứ Ba (10/11) đã cảnh báo rằng, những thách thức pháp lý đang diễn ra đối với chiến thắng dự kiến ​​của Joe Biden có thể gây xáo trộn thị trường và khuấy động căng thẳng xã hội, và có thể có tác động đáng kể đến sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

Tuy nhiên, Moody cho biết giả định của họ là “Mỹ và các định chế tài chính cuối cùng sẽ giải quyết những vấn đề này mà không gây ra bất kỳ tác động tín dụng lâu dài nào”.

Hiện tại, Tổng thống Trump vẫn chưa nhượng bộ, phá vỡ truyền thống lâu đời và cho đến nay đã chặn hàng triệu USD tài trợ cho quá trình chuyển đổi của Joe Biden, đồng thời cản trở khả năng gặp gỡ với các quan chức tại các cơ quan tình báo và các bộ phận khác.

Lamar Villere, Giám đốc danh mục đầu tư tại Villere & Co. cho biết, những nỗ lực đó không có khả năng làm ảnh hưởng đến định giá của thị trường đối với kỳ vọng Joe Biden sẽ là tổng thống nhiệm kỳ tới.

“Tôi không cho rằng việc Tổng thống Trump nhượng bộ sẽ có bất kỳ tác động nào đến những gì thị trường cho là sẽ xảy ra”, Villere cho biết và nói thêm rằng “không ai có thể làm gì” để ngăn Joe Biden đảm nhận chức vụ tổng thống vào tháng 1/2021.

“Câu chuyện vào đầu tháng 11 khiến mọi người đều cảm thấy vui. Nhưng câu chuyện trong phần còn lại của tháng có thể là khiến các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng trở lại”, Villere nói thêm.

Tin bài liên quan