Giới đầu tư lo ngại trước những diễn biến chính trị mới tại châu Âu - Ảnh: Reuters

Giới đầu tư lo ngại trước những diễn biến chính trị mới tại châu Âu - Ảnh: Reuters

Phố Wall giảm điểm trước diễn biến mới tại châu Âu

(ĐTCK) Những diễn biến mới tại châu Âu khiến giới đầu tư lo ngại về và kích hoạt hành động bán, khiến chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm trong phiên 8/5.

Tại Hy Lạp, sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm Chủ Nhật, nhà lãnh đạo cánh tả Alexis Tsipras bắt đầu nỗ lực để thành lập một chính phủ mới. Chính phủ mới của Hy Lạp có thể sẽ từ bỏ các điều khoản khắt khe để nhận gói cứu trợ quốc tế và gợi ý về việc sẽ quốc hữu hóa các ngân hàng. Ngoài ra, quốc gia này cũng có khả năng rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.

 

Bên cạnh đó, mối đe dọa của một sự chia rẽ Pháp-Đức về chính sách để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đang lờ mờ hiện ra sau khi ông Francois Hollande của đảng Xã hội, người luôn phải đối chính sách thắt lưng buộc bụng được bầu làm Tổng thống Pháp.

 

Những diễn biến trên khiến giới đầu tư lo lắng và đồng loạt bán mạnh trong phiên giao dịch thứ Ba (8/5).

 

Chỉ số S&P 500 trong phiên hôm qua đã có lúc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.350 điểm, xuống mức thấp nhất trong phiên là 1.347,75 điểm. Trong khi Nasdaq cũng có lúc rơi xuống gần mức 2.900 điểm và Dow Jones chạm mức thấp nhất phiên là 12.810,39 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, các chỉ số này dần phục hồi và hãm bớt đà giảm điểm.

 

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones giảm 76,44 điểm (-0,59%), xuống 12.932,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,86 điểm (-0,43%), xuống 1.363,72 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 11,49 điểm (-0,39%), xuống 2.946,27 điểm.

 

Những diễn biến đang lo ngại của châu Âu đã khiến thị trường chứng khoán của khu vực này giảm mạnh. Trong đó, thị trường chứng khoán Pháp và Anh đã chuyển sang hướng tiêu cực trong năm.

 

Cụ thể, kết thúc phiên 8/5, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 100,51 điểm (-1,78%), xuống 5.554,55 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 124,74 điểm (-1,9%), xuống 6.444,74 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 89,42 điểm (-2,78%), xuống 3.124,80 điểm.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á lại có sự biến động không đồng nhất trong phiên giao dịch ngày 8/5. Trong khi chứng khoán Nhật Bản tăng điểm, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc giảm. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 40,33 điểm (+0,44%), lên 9.181,56 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 51,9 điểm (-0,25%), xuống 20.484,75 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 3,06 điểm (-0,12%), xuống 2.448,88 điểm.