S%P 500 có tuần giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2011 - Ảnh: Reuters

S%P 500 có tuần giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2011 - Ảnh: Reuters

Phố Wall có tuần tồi tệ nhất năm

(ĐTCK) Phố Wall kết thúc tuần tồi tệ nhất năm bằng phiên giảm mạnh cuối tuần trước thông tin tiêu cực từ thị trường việc làm và ngóng tin bầu cử châu Âu.


Làn sóng bán mạnh đã xảy ra trong ngày thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 4 chậm lại, gây lo ngại về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

Theo dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu, trong tháng 4, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 115.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 170.000 việc làm.

Bên cạnh đó, giới đầu tư trên toàn thế giới đang thận trọng heo dõi chặt chẽ thông tin ở châu Âu cả về kinh tế và chính trị.

 

Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi thắt lưng buộc bụng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tiếp theo của khu vực và nó có thể ảnh hưởng mạnh tới sự phục hồi kinh tế của toàn cầu.


Vào ngày Chủ nhật này, Hy Lạp sẽ có cuộc bỏ phiếu về gói cứu trợ tài chính và cuộc bỏ phiếu này theo đánh giá có nhiều nguy cơ thất bại vì phe đối lập cho rằng, những cải cách không được lòng dân.

 

Tại Pháp, mọi con mắt đều đổ dồn về cuộc chạy đua vào điện Elysee giữa đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng viên đảng Xã hội Francois Hollande. Nếu ông Hollande chiến thắng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, một người thuộc đảng Xã hội làm Tổng thống Pháp và nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới chính sách thắt lưng buộc bụng ở châu Âu.

 

Trở lại với thị trường chứng khoán Mỹ, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Dow Jones giảm 168,32 điểm (-1,27%), xuống 13.038,27 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 22,47 điểm (-1,61%), xuống 1.369,10 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 67,96 điểm (-2,25%), xuống 2.956,34.

Việc thị trường sụt giảm mạnh trong tuần là một cú sốc cho các nhà đầu tư đã từng hy vọng S&P 500 sẽ lên mức đỉnh mới sau khi vượt qua mốc 1.400 điểm. Tuy nhiên, trong tuần, S&P 500 đã mất 2,4% và là tuần có mức giảm theo % tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2011.

Cũng khiến tâm trạng lo lắng cho giới đầu tư tăng lên vào thứ Sáu, các cuộc khảo sát cho thấy nền kinh tế của khu vực đồng euro trở nên tồi tệ rõ rệt hơn trong tháng 4 và có thể một cuộc suy thoái mới mạnh hơn có thể sẽ xảy ra.


Điều đó khiến thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 111,49 điểm (-1,93%), xuống 5.655,06 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 132,97 điểm (-1,99%), xuống 6.561,47 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 61,39 điểm (-1,9%), xuống 3.161,97 điểm.

 

Trên thị trường chứng khoán châu Á, biến động trái chiều tiếp tục diễn ra. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 11,93 điểm (+0,49%), lên 2.452,01 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Sheng của Hồng Kông giảm 163,53 điểm (-0,77%), xuống 21.086,00 điểm.