Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bị bắt quả tang đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Vũ Bình Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn:TTXVN).

Ảnh minh họa. (Nguồn:TTXVN).

Ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Như Hoa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) về việc giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Vũ Bình Giang (sinh năm 1977, là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình), Trung tâm đã báo cáo sự việc này với lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Sở Tư pháp tỉnh đã có chỉ đạo và cấp ủy chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đang liên hệ với cấp ủy cấp trên để làm thủ tục đảng đối với trường hợp này.

Bà Nguyễn Thị Như Hoa cho biết thêm, ông Vũ Bình Giang mới nhận quyết định chấm dứt làm nhiệm vụ biệt phái tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) về làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình từ ngày 1/8/2020.

Đến nay, ông Vũ Bình Giang chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22/8/2020, tại số nhà 36, ngõ 537, tổ 19, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Vũ Bình Giang cùng đồng phạm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm và đã bị tổ công tác của Công an thành phố Thái Bình kiểm tra hành chính phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Vũ Bình Giang vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết, chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, vụ việc đang được tích cực điều tra theo quy định.

Trước đó, liên quan đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, ngày 16/4/2020, căn cứ kết quả điều tra đối với các bị can Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 4 bị can.

Trong số đó, hai bị can là cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, gồm Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc) và Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình là đấu giá viên Trung tâm.

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương (vợ Nguyễn Xuân Đường) là hai bị cáo liên quan đến bốn vụ án hình sự đã và đang bị các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tin bài liên quan