Phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch

Phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch

Ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản quát tháo, đập bàn khi bị tổ chống Covid-19 dừng ôtô, yêu cầu đo thân nhiệt.

"Anh Thanh đã bị Tỉnh ủy tạm đình chỉ công tác, trong tuần tới các cơ quan sẽ xem xét hướng xử lý. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm, không bao che", ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, tối 12/4.

Ông Thanh đã phản ứng chốt kiểm dịch ở khu vực giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản, sáng 3/4, khi trên đường lái ôtô đi làm. Sự việc được quay lại, đưa lên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Trong video dài hơn 4 phút, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không đeo khẩu trang, to tiếng chất vấn lực lượng kiểm dịch khi bị chặn ôtô, yêu cầu xuống đo thân nhiệt. "Tại sao chỉ kêu mình tui? Tại sao bao nhiêu xe tải, xe gì không đo?", ông Thanh nói.

Khi một cán bộ giải thích làm theo đúng quy trình kiểm dịch, ông Thanh yêu cầu phải có quyết định lập chốt, cho rằng họ "lạm quyền".

Thấy sự việc căng thẳng, một phụ nữ đeo khẩu trang đi cùng can ngăn nhưng ông Thanh vẫn đập bàn, sau đó dùng điện thoại chụp hình các cán bộ làm việc tại chốt.

Giải thích về phản ứng của mình, ông Thanh cho biết, sáng hôm đó ông lái ôtô cá nhân từ nhà đến cơ quan ở Trung tâm huyện Hớn Quản. Khi gặp chốt kiểm dịch, một CSGT ra dừng xe, ông nói trên đường đi làm và nhà gần đó nên được cho đi.

"Tuy nhiên, một người mặc đồ bộ đội không đồng ý, kêu xuống xe kiểm tra thân nhiệt như ra lệnh nên tôi bức xúc, không kìm chế được nóng nảy. Khi xem lại clip tôi thấy sai và đã nhận lỗi, kiểm điểm", ông Thanh nói và cho biết đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản và viết tường trình.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho rằng "hành động của anh Thanh như vậy là quá sai". Là cán bộ, đáng lẽ phải gương mẫu, thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng nhưng lại có cử chỉ, lời nói như vậy thì đáng trách.

Tin bài liên quan