Một phòng đánh bạc ở Solaire Resort & Casino. Ảnh: NPPA

Một phòng đánh bạc ở Solaire Resort & Casino. Ảnh: NPPA

Philippines khai trương sòng bạc tỷ đô

Các sòng bạc có tiếng ở Macau và Singapore từ nay sẽ phải dè chừng một đối thủ mới, đó là Solaire Resort & Casino, hệ thống sòng bạc trị giá 1,2 tỷ USD tọa lạc ở Manila, Phillippines.

Solaire Resort & Casino, sòng bạc sang trọng bậc nhất Manila đã chính thức mở cửa, góp phần giúp Philippines tham gia vào cuộc đua giành ngôi đầu trong ngành công nghiệp cờ bạc ở châu Á - Thái Bình Dương.

 

Tọa lạc bên Vịnh Manila, Solaire Resort & Casino là một hệ thống nghỉ mát tích hợp, thuộc chuỗi 4 sòng bạc đã và đang được xây dựng trên đất khai hoang. Theo chính quyền thành phố Manila , trong tương lai khu vực này sẽ trở thành một Thành phố Giải trí, với sự kết hợp của cờ bạc và vui chơi.

 

Mặt bằng rộng 18.000 m2 cho phép Solaire sở hữu gần 300 bàn chơi bạc, 1.200 máy đánh bạc và 6.000 m2 phòng casino hàng sang. Ngoài ra, sòng bạc còn được trang bị một phòng chờ đầy đủ tiện nghi và phục vụ nhạc sống.

 

Với tiêu chí là một khu nghỉ dưỡng, Solaire có 500 phòng, suite và biệt thự, cũng như 15 khu vực ăn uống. Các biệt thự có diện tích dao động từ 600 tới 1.000 m2 và đều hướng ra Vịnh Manila.

 

Theo CNN, trong quá trình ăn nghỉ tại Solaire, du khách có thể sử dụng dịch vụ quản gia 24 giờ, sử dụng đầu bếp riêng, tận hưởng spa, rạp chiếu phim tại gia và bể bơi riêng biệt.

 

Solaire được điều hành bởi Bloomberry, một công ty giao dịch công khai trên sàn chứng khoán Philippines , đứng tên tỷ phú Enrique Razon.

 

Việc đánh bạc bắt đầu được hợp pháp hóa tại Philippines từ năm 1976, khi Tập đoàn Giải trí và Đánh bạc do chính phủ quản lý được thành lập, để điều hành và quản lý lĩnh vực này.

 

Tuy nhiên, phải chờ tới khi Khu nghỉ dưỡng và Sòng bạc Solaire ra đời, Manila mới chính thức có tên trong danh sách các thành phố dẫn đầu về ngành công nghiệp casino ở khu vực, bên cạnh Singapore và Macau.