Phiên bản mới, kỳ vọng mới

Phiên bản mới, kỳ vọng mới

(ĐTCK) Tham dự Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018 cuối tuần qua, đại diện một công ty xây dựng có báo cáo thường niên nhiều lần lọt vào Top 30 trong các mùa giải trước nhận xét, giải thưởng năm nay “oách” hơn.

Do sự thay đổi về cơ cấu giải theo hướng phân bảng theo quy mô vốn hóa, chỉ vinh danh 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất ở nhóm vốn hóa lớn, tương tự là 10 doanh nghiệp ở nhóm vốn hóa vừa, 5 doanh nghiệp ở nhóm vốn hóa nhỏ, nên công ty xây dựng nói trên cùng không ít doanh nghiệp niêm yết lớn khác không được xướng tên trong lễ trao giải năm nay. Một số doanh nghiệp có tâm tư, có chút thất vọng, nhưng tất cả đều hiểu rằng, cuộc bình chọn đã bước lên một tầm cao mới.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết là phiên bản mới của Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã diễn trong một thập kỷ trước đó, với mục tiêu thúc đẩy, tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết thực hiện công khai, minh bạch thông tin thông qua làm tốt báo cáo thường niên.

Chất lượng báo cáo thường niên sau năm đầu tiên bình chọn đến nay đã có những bước tiến vượt bậc qua từng năm. Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản cho công tác làm báo cáo thường niên nói riêng và công tác quan hệ nhà đầu tư nói chung, không ít báo cáo đạt chuẩn quốc tế, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng làm tốt báo cáo…

Sự cải thiện trong nội dung báo cáo thường niên phản ánh sự tiến bộ của doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro, phát triển bền vững…

Với phiên bản mới, Ban tổ chức Cuộc bình chọn đã đặt ra các kỳ vọng mới thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng hoạt động trên nhiều mặt.

Bên cạnh công tác làm báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, thì quản trị công ty là vấn đề cần tiếp tục thúc đẩy. Mặt bằng quản trị công ty niêm yết của Việt Nam hiện còn thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong khu vực. Ðây là rào cản lớn trong việc huy động vốn, đặc biết là vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Ban tổ chức muốn thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết có những nỗ lực lớn hơn, gấp rút hơn trong cải thiện chất lượng quản trị công ty. Còn rất nhiều việc doanh nghiệp phải làm như thành lập ủy ban kiểm soát, ứng xử với cổ đông, bầu thành viên hội đồng quản trị độc lập, kiểm soát giao dịch với các bên liên quan…

Sự cải thiện chất lượng quản trị sẽ là nhân tố cốt lõi để cải thiện chất lượng doanh nghiệp niêm yết, là tiền đề để doanh nghiệp lớn mạnh, trở thành những trụ cột vững chắc của thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Chính phủ kỳ vọng về một lớp doanh nghiệp và một thế hệ doanh nghiệp mới. Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam trỗi dậy là rất lớn”.

Thế hệ mới được hiểu không chỉ là doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, mà một phần lớn là những doanh nghiệp có bề dày lịch sử, doanh nhân có hàng chục năm chèo lái doanh nghiệp, nay đã đứng tuổi, nhưng vẫn chủ động đổi mới liên tục để phát triển.

Doanh nghiệp niêm yết phải là những gương mặt tiêu biểu trong thế hệ mới đó khi ở trong thị trường chứng khoán là môi trường thuận lợi để tiếp cận các nguồn lực về vốn, kinh nghiệm, nhân sự… Doanh nghiệp niêm yết cần nâng cao chất lượng hoạt động để tiếp nhận được các nguồn lực này.

Tham gia lễ trao giải năm nay, đại diện nhiều doanh nghiệp niêm yết đánh giá cao những giá trị mà Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết mang lại trong cải thiện chất lượng doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn cuộc bình chọn tiếp tục mở rộng đối tượng, nâng cao tiêu chí.

Ðây cũng là mong muốn và mục tiêu thực hiện trên lộ trình trình phát triển Cuộc bình chọn của Ban tổ chức. Sức mạnh cộng hưởng sẽ hình thành khi ý chí của Ban tổ chức được các doanh nghiệp niêm yết cùng hướng ứng và nỗ lực thực hiện.

Tin bài liên quan