Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – CH Séc lên 1 tỷ USD

(ĐTCK) Đây là mục tiêu được đưa ra trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Séc vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 13/5.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – CH Séc lên 1 tỷ USD

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công thương CH Séc Jan Mladek để tham dự kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt nam – CH Séc về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật. Trên 20 doanh nghiệp Séc từ các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm xuất khẩu, công nghệ thông tin, sản xuất máy bay, kiến trúc, y tế đã tham dự diễn đàn để tìm kiếm đối tác hợp tác tại Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, hiện nay trao đổi thương mại 2 chiều vẫn chưa xứng với tiềm năng của hai nước. Số liệu  thống kê của Bộ Công thương cho thấy, năm 2013 trao đổi thương mại của 2 nước mới đạt 240 triệu USD, trong khi xuất khẩu của Việt Nam đạt 64 tỷ và Séc đạt 300 tỷ USD.  

Bà Thoa cho rằng 2 bên hoàn toàn rất có tiềm năng để nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên mức 1 tỷ USD trong thời gian tới. Hiện nay Việt Nam đang đàm phán để gia nhập Hiệp định TPP và trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại song phương với EU, đây sẽ là những khung khổ hợp tác quan trọng và toàn diện góp phần đẩy mạnh trao đổi thương mại xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Trên lĩnh vực đầu tư, tiềm năng hợp tác của 2 bên cũng rất lớn. Theo bà Thoa, Việt Nam hiện rất cần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, phát triển năng lượng, chế biến nông sản cũng như các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động. Việt Nam. Với các thế mạnh vốn có trên lĩnh vực này, Việt Nam rất mong thu hút được các nhà đầu tư Séc trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Jan Mladek Bộ trưởng Bộ Công thương CH Séc khẳng định Chính phủ CH Séc coi Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia ưu tiên hàng đầu về hợp tác thương mại, đầu tư, đồng thời là đối tác chiến lược trong giai đoạn 2015 – 2020. Ông cũng bày tỏ mong muốn kỳ họp lần này sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác trong thời gian tới,nhất là trên các lĩnh vực mà CH đặc biệt quan tâm như xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, khai thác mỏ…  

Tin bài liên quan