Ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba

0:00 / 0:00
0:00
Là người từng được học tập tại Cuba, ông Vũ Hải Hà có tình cảm gắn bó, yêu mến đất nước của những con người "vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sang hiến dâng cả máu của mình."
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba. (Ảnh: TTXVN).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 13/10, Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác 9 tháng của năm 2021, dự kiến phương hướng công tác 3 tháng cuối năm và công bố quyết định về nhân sự Chủ tịch Hội giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Nguyễn Thị Thu Giang cho biết: Trong 9 tháng qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, sự ủng hộ trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã chủ động, linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, bán trực tuyến, đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin về đất nước, con người Cuba, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba trong 9 tháng là triển khai công tác kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới, không tiếp tục tham gia công tác Hội. Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội được giới thiệu và tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hải Hà bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón nhận trọng trách Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba giai đoạn 2021-2025; khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, làm cầu nối, gắn kết quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Là người từng được học tập tại Cuba, ông Vũ Hải Hà có tình cảm gắn bó, yêu mến đất nước của những con người "vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sang hiến dâng cả máu của mình."

Bày tỏ tự hào được tiếp bước các bậc tiền bối đi trước, ông Vũ Hải Hà khẳng định sẽ góp phần nhỏ bé của mình cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Cuba-mối quan hệ như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói "là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau."

Tham dự Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trong thời gian gần 4 năm gắn bó với Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, bà đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Chấp hành Hội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam để cá nhân bà hoàn thành nhiệm vụ.

Dành nhiều tình cảm cho đất nước Cuba anh em, bà Trương Thị Mai cho biết, hiện nay, Cuba đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đó có dịch COVID-19 và chính sách bao vây cấm vận. Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành sự ủng hộ rất cao cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tiếp tục gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ này để nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau,bất chấp trở ngại của khoảng cách địa lý giữa hai nước, hai dân tộc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng khi ông Vũ Hải Hà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba; tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp vào tình hữu ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba.

Tin bài liên quan