Ông Trương Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.(ảnh: Báo Hà Nam).

Ông Trương Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.(ảnh: Báo Hà Nam).

Ông Trương Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 6/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Anh Chức, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Đặng Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; Bùi Văn Hoàng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đông (do nghỉ công tác); miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Đinh Thị Lụa (do chuyển công tác khác); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (do chuyển công tác khác); Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (do nghỉ công tác).

Cùng với kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu, kỳ họp cũng đã xem xét, nhất trí thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp về việc điều chỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến đường QL.38 huyện Kim Bảng; việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tin bài liên quan