Ông Trump xuất viện sau 3 ngày điều trị, giới đầu tư hưng phấn

Ông Trump xuất viện sau 3 ngày điều trị, giới đầu tư hưng phấn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall có phiên giao dịch đầu tuần đầy hứng khởi với tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện chỉ sau 3 ngày điều trị và trở lại Nhà Trắng.

Đầu chiều ngày thứ Hai (5/10), nhà lãnh đạo Mỹ thông báo trên trang twitter cá nhân, ông sẽ được rời Bệnh viện quân đội Walter Reed lúc 6h30 chiều cùng ngày, sau ba đêm lưu trú.

"Tôi cảm thấy rất khỏe. Đừng sợ Covid-19, đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Chúng ta đã phát triển, dưới thời Chính quyền Trump, đã có vài loại thuốc men và kiến thức tuyệt vời. Tôi cảm thấy khỏe còn hơn 20 năm trước", ông Trump đầy tự tin khẳng định trên Twitter.

Và động lực chính cho thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Hai là kỳ vọng các loại thuốc thử nghiệm được sử dụng để điều trị Covid-19 cho ông Trump có thể được phổ biến rộng rãi cho công chúng sớm hơn dự kiến.

Nhóm bác sỹ điều trị cho ông Trump đã tổ chức họp báo bên ngoài Walter Reed ngay sau phát ngôn của Tổng thống. Các bác sỹ xác nhận ông Trump đã không bị sốt trong hơn 72 giờ và hit thở bình thường.

Sean Conley, bác sỹ của nhà lãnh đạo Mỹ, cho biết, ông Trump đã đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn xuất viện, nhưng ông vẫn chưa “ra khỏi vùng nguy hiểm” và bảy ngày tới sẽ rất quan trọng.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, vẫn còn khả năng các nhà lập pháp Mỹ đạt được thoả thuận về gói cứu trợ mới và Tổng thống Mỹ cũng cam kết hoàn thành thỏa thuận.

Kết quả của một cuộc thăm dò của Wall Street Journal và NBC News được thực hiện trong hai ngày sau cuộc tranh luận gây tranh cãi giữa hai ứng cử viên vào hôm 29/9 cho thấy Joe Biden đã nới rộng khoảng cách tỷ lệ ủng hộ với ông Trump lên 14 điểm phần trăm. Tháng trước Joe Biden dẫn trước 8 điểm, còn trong tháng 7 là 11 điểm.

Việc Joe Biden đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò có thể khiến Nhà Trắng và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu của Đảng Dân chủ trong cuộc đàm phán về gói viện trợ kinh tế mới.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm trong khoảng một giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai về gói cứu trợ kinh tế và chuẩn bị thảo luận tiếp vào ngày thứ Ba, cho thấy những nỗ lực tích cực từ cả hai bên để đạt được sự đồng thuận.

Dữ liệu kinh tế mới cũng củng cố sự lạc quan trên thị trường tài sản rủi ro. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) báo cáo, chỉ số PMI phi sản xuất của Mỹ đã tăng lên 57,8 điểm trong tháng 9, từ mức 56,9 điểm trong tháng 8. Nhấn mạnh những mặt tích cực trong báo cáo, phần việc làm trong nghiên cứu ISM cho thấy nhiều công ty đang tuyển dụng nhiều hơn.

Về phía Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans cho biết lạm phát có thể tạm thời tăng trên 2% vào mùa xuân tới.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số Dow Jones tăng 465,83 điểm (+1,68%), lên 27.816,9 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 60,16 điểm (+1,80%), lên 3.408,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 257,47 điểm (+2,32%) lên 11.332,49 điểm.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi các thông tin cập nhật tích cực về tình hình sức khỏe của ông Trump, gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ khiến tinh thần nhà đầu tư dâng cao.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 40,82 điểm (+0,69%), lên 5.942,94 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 139,27 điểm (+1,10%), lê 12.828,31 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 46,99 điểm (+0,97%), lên 4.871,87 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng diễn biến tích cực trước những thông tin khả quan về sức khỏe của ông Trump. Bên cạnh đó, chứng khoán Nhật Bản cũng tăng điểm nhờ lực mua bắt đáy tương đối cao ở nhóm cổ phiếu các công ty đường sắt.

Kết thúc phiên 5/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 282,24 điểm (+1,32%), lên 23.312,14 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 307,83 điểm (+1,32%), lên 23.767,78 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 30,11 điểm (+1,29%), lên 2.358,00 điểm.

Giá vàng tăng được hỗ trợ một phần bởi chỉ số đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, mức tăng của các tài sản trú ẩn an toàn bị hạn chế phần nào trước diễn biến khởi sắc trên thị trường chứng khoán nhờ tin tức về sức khoẻ tiến triển tốt của Tổng thống Mỹ.

Kết thúc phiên 5/10, giá vàng giao ngay tăng 14,30 USD (+0,75%) lên 1.913,10 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 11,00 USD (+0,58 %), lên 1.918,60 USD/ounce.

Giá dầu tăng trước những bất ổn gia tăng. Cuộc đình công của công nhân ở Na Uy có thể làm giảm sản lượng của nước này lên tới 330.000 thùng dầu/ngày, tương đương 8% tổng sản lượng.

Kết thúc phiên 5/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,17 USD (+5,86%), lên 39,22 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,02 USD (+5,14%), lên 41,29 USD/thùng.

Tin bài liên quan