Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo được tổ chức ở Vườn Hồng ngày 14/4. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo được tổ chức ở Vườn Hồng ngày 14/4. Ảnh: AP.

Ông Trump: WHO nghe lời Trung Quốc khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng 20 lần

(ĐTCK) Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Ba (15/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã quyết định cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Cắt tài trợ

“Hôm nay tôi đã ra lệnh cắt tài trợ cho WHO trong khi chờ đánh giá về vai trò của tổ chức trong việc quản trị kém và che giấu dữ liệu về sự lây lan của virus corona”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết, người dân Mỹ đã đóng góp 400 – 500 triệu USD mỗi năm cho ngân sách của WHO, trong khi Trung Quốc chỉ đóng 40 triệu USD.

Theo đó, Washington đang thúc đẩy cải cách WHO và dự định thảo luận với các nước khác về cách sử dụng số tiền mà Mỹ đóng góp cho tổ chức này.

Khi được hỏi, tại sao Washington cho rằng, quyết định cắt tài trợ cho WHO thời điểm hiện tại, giữa đại dịch, là đúngđắn, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia và các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi chi 500 triệu USD mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, kể cả Trung Quốc. Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề với WHO trong nhiều năm”.

“Đáng lẽ điều này đã nên được chính quyền trước thực hiện từ lâu”, ông Trump nói cho biết thêm, chính quyền Mỹ sẽ nghiên cứu kỹ WHO trong 60 – 90 ngày tới.

"Hiện đang trong giai đoạn đánh giá, nhưng với việc cắt khoản tài trợ cho WHO, chúng tôi có thể dùng số tiền này và gửi đến các khu vực cần thiết", người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục.

WHO nghe lời Trung Quốc

Tại buổi họp báo, Tổng thống Mỹ cáo buộc, thực thế, do những đánh giá và khuyến nghị không chính xác mà WHO đưa ra, số người nhiễm virus corona trên thế giới đã tăng gấp 20 lần.

“Mỹ, với tư cách là nhà tài trợ chính của tổ chức, khẳng định, WHO phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một trong những quyết định nguy hiểm nhất của WHO là chỉ trích lệnh cấm bay từ Trung Quốc và các nước khác mà Washington đưa ra”, Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích. 

“May mắn thay, tôi đã không nghe theo các khuyến nghị của họ và đình chỉ các chuyến bay, nhờ đó đã cứu được hàng ngàn sinh mạng. Hãy nhìn vào các quốc gia khác, đặc biệt là Châu Âu, những nước đã làm theo khuyến nghị của WHO và vẫn mở cửa biên giới”, ông Trump nói thêm.

Theo ông, các chuyên gia của WHO đã tin tưởng vào thông tin mà chính quyền Trung Quốc đưa ra và báo cáo lại rằng, virus corona không được lây nhiễm từ người sang người.

"Họ nói với chúng tôi rằng không cần cấm đi du lịch khi chúng tôi đưa ra lệnh cấm nhập cảnh", Tổng thống Mỹ nói. 

"Do thực tế là WHO hành động dựa vào thông tin do Trung Quốc tiết lộ, số ca nhiễm trên thế giới đã tăng gấp 20 lần và có thể nhiều hơn nữa", người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định.

“Nếu các quốc gia khác cũng cấm nhập cảnh từ Trung Quốc, vô số sinh mạng đã được cứu. Hãy nhìn xem những gì xảy ra ở phần còn lại của thế giới, ở các vùng của Châu Âu. Các quốc gia và khu vực tuân theo khuyến nghị của WHO, vẫn mở cửa biên giới với Trung Quốc khiến đại dịch lây lan nhanh chóng hơn trên toàn thế giới”, ông Trump nói.

"Quyết định của các nước lớn khác không đóng cửa biên giới là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất, bỏ lỡ cơ hội kiểm soát dịch trong giai đoạn đầu", nhà lãnh đạo Mỹ tin chắc và kết luận, WHO đặt chính trị lên trên mạng sống con người.

Tin bài liên quan