Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Ông Trump tuyên bố ông Putin liên tục yêu cầu dỡ trừng phạt suốt 2 năm, Moscow phản bác

(ĐTCK) Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai (30/3) với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Moscow có thể đề nghị ông dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Mỹ đang thực hiện đối với Nga.

"Putin có thể yêu cầu tôi dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong cuộc điện đàm. Ông ấy đã yêu cầu điều này trong suốt 2 năm", nhà lãnh đạo trả lời phóng viên Fox News và nhấn mạnh, ông là người có lập trường cứng rắn trong vấn đền này.

"Không ai khác, chính tôi là người đưa ra các lệnh trừng phạt. Tôi khó tính với Nga hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ không giải thích lý do tại sao ông đưa ra tuyên bố như vậy trong khi Washington bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow liên quan đến các sự kiện ở Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga vào tháng 3/2014, thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn đang nắm quyền. 

Mặt khác, theo nhà lãnh đạo Mỹ, không ai trong giới lãnh đạo Mỹ có ý tưởng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga.

"Không ai nghe nói gì về đường ống dẫn khí đốt của Nga cho đến khi tôi đến. Đó là tôi chứ không phải ai khác", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ. Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, không hề có chuyện ông Putin yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt trong suốt 2 năm qua.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố, chưa bao giờ yêu cầu với các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây, bao gồm cả ông Trump, nới lỏng các lệnh trừng phạt Moscow, và sẽ không làm điều này.

Tuần trước, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, được tổ chức để thảo luận về cuộc chiến chống lại Covid-18, ông Putin đã đề xuất trước tiên nên từ bỏ các cuộc chiến tranh thương mại và các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm cung cấp thuốc men, thực phẩm, trang thiết đối phó.

Tổng thống Nga cũng đề xuất thành lập một quỹ đặc biệt hỗ trợ tài chính cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch, dưới sự bảo trợ của IMF.

Tin bài liên quan