Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden tại Cleveland hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden tại Cleveland hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Ông Trump nói nhiều hơn ông Biden hơn 1 phút tại cuộc tranh luận đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Theo CNN, hai ứng cử viên đã phân chia thời lượng phát sóng gần như bằng nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình, diễn ra hôm thứ Ba (29/9) tại Đại học Case Western Reserve ở thành phố Cleveland, bang Ohio. 

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói tổng cộng 39 phút 6 giây, còn cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ kém đối thủ một phút, về đích trong 37 phút 56 giây.

Trong hơn 2/3 thời gian tranh luận giữa hai ứng cử viên, nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ liên tục ngắt lời đối thủ lẫn người điều phối Chris Wallace, nhà báo của Fox News, khiến cả hai không ít lần khó chịu.

Mặt khác, ông Biden liên tục cáo buộc ông Trump nói dối, gọi ông là một gã hề, vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ và mời nhà lãnh đạo Mỹ im lặng. Người đứng đầu Nhà Trắng đã trả lời bằng cách đặt câu hỏi nghi vẫn về khả năng tập trung tinh thần của đối thủ.

Các cuộc tranh luận kéo dài một tiếng rưỡi diễn ra tại hội trường của Đại học Case Western Reserve, được tất cả các đài truyền hình lớn của Mỹ phát sóng. Cuộc tranh luận được chia thành sáu phân đoạn dài 15 phút, với mỗi phân đoạn bắt đầu bằng một câu hỏi từ người điều phối Chris Wallace.

Vào tuần tới, cuộc tranh luận phó tổng thống giữa ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại Đại học Utah ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Nhà báo Susan Page của tờ USA Today sẽ điều phối cuộc tranh luận này.

Cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Biden sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại thành phố Miami, bang Florida với người điều phối là biên tập viên Steve Scully của C-SPAN. Cuộc tranh luận thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại thành phố Nashville, bang Tennessee.

Cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3/11, bầu tổng thống và phó tổng thống, tất cả 435 thành viên của Hạ viện và một phần ba Thượng viện của Quốc hội Mỹ, đồng thời bầu ra thống đốc của 13 bang và vùng lãnh thổ.

Tin bài liên quan