Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Trump lo ngại tình hình kinh tế Mỹ xấu đi ảnh hưởng đến khả năng tái đắc cử

(ĐTCK) CNN đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump những tuần gần đây trong các cuộc trò chuyện với các cộng sự thân cận đã bày tỏ lo ngại về sự suy thoái của tình hình kinh tế ở nước này, điều này có thể làm giảm cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Theo các nguồn tin của CNN, nhà lãnh đạo Mỹ, mặc dù luôn tuyên bố trước báo giới rằng, nền kinh tế Mỹ hiện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng đã chỉ thị cho cấp dưới tìm kiếm một số biện pháp nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Các biện pháp được đưa ra bao gồm cắt giảm thuế và thỏa thuận thương mại mới với Canada và Mexico. Ngoài ra, một trong số các bước được xem xét đó là tiếp tục tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), để cơ quan này giảm mức lãi suất cơ bản.

Cũng theo CNN, ông Trump và các cộng sự của mình, đặc biệt cố vấn cấp cao và người con rể Jared Kushner, gần đây đã gọi điện cho các doanh nhân có ảnh hưởng của Mỹ.

Trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại, họ bị cáo buộc đã thuyết phục các doanh nhân này rằng, có những lý do cho sự lạc quan về tình hình kinh tế của nước Mỹ, cũng như các tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo các nguồn tin của kênh CNN, Nhà Trắng lo ngại rằng, trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11/2020, tình hình kinh tế nước Mỹ sẽ không thuận lợi đến mức có thể củng cố được vị thế của ông Trump.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59 sẽ được tổ chức vào ngày 3/11/2020. Bầu cử sơ bộ ở Iowa mở màn năm bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2020.

Đại hội của Đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng này sẽ được tổ chức từ ngày 13/7 đến ngày 16/7 năm 2020 tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội từ ngày 24 – 27/8/2020 tại thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina.

Tin bài liên quan