Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYP.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYP.

Ông Trump không tin Bernie Sanders đã thực sự rời cuộc đua bầu cử

(ĐTCK) Trong cuộc họp báo ngày 8/4 tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders liệu có thật sự rời bỏ đường đua đến Nhà Trắng hay chưa.

“Ông ta đã không hoàn toàn bỏ cuộc. Số phiếu đại cử tri của ông thì sao? Ông ta bảo rằng sẽ giữ lại số phiếu đó. Điều này khá là thú vị đấy”, ông Trump đưa ra bình luận trước tuyên bố rời cuộc đua đến Nhà Trắng của ứng cử viên Dân chủ Bernie Sanders vài giờ trước đó.

“Vậy tóm lại ông ta có bỏ cuộc hay không? Nếu thế thì đừng bỏ cuộc. Giữ lại số phiếu của mình và muốn có thêm nhiều phiếu đại cử tri hơn nữa trước đại hội đảng – thật kỳ lạ”, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ ông ra làm thế để thương lượng chăng”, ông Trump nói.

Bên cạnh những bình luận xung quanh sự việc dừng cuộc đua của Sanders, Tổng thống Mỹ còn thắc mắc tại sao cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa có động thái gì ủng hộ cho ứng cử viên còn lại duy nhất tại Đảng Dân chủ -  Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama.

 "Tôi ngạc nhiên khi Tổng thống Obama không ủng hộ Joe “mơ ngủ” (biệt danh ông Trump đặt cho Joe Biden - PV). Điều như vậy chưa từng bao giờ xảy ra. Khi nào ông ấy mới làm điều đó?", ông Trump thắc mắc.

“Obama biết điều gì đó mà các bạn không biết đâu, nhưng tôi nghĩ tôi biết đấy... Vậy đó, đây là điều sẽ rất thú vị", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Hôm thứ Tư (8/4), Thượng nghị sĩ kỳ cựu Bernie Sanders đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ quan một buổi livestream với cử tri ủng hộ mình, đưa cựu Joe Biden trở thành đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump.

Đáng chú ý, mặc dù Sanders tuyên bố, "ông sẽ làm việc với Joe Biden để thúc đẩy các ý tưởng tiến bộ", tuy nhiên lại nhấn mạnh rằng, ông sẽ giữ lại ông sẽ giữ lại các phiếu bầu đại cử tri đã giành được mà không thúc giục họ ủng hộ Biden.

Theo tờ Die Welt, với việc rời khỏi cuộc đua tổng thống, nhưng vẫn giữ lại số phiếu đại cử tri của mình, Bernie Sanders đang tặng một món quà tuyệt vời cho ông Trump.

Ông Sanders đưa ra tuyên bố dừng cuộc chiến ngay sau cuộc bầu cử sơ bộ bang Wisconsin, nơi có 84 đại cử tri tham dự Đại hội Đảng Dân chủ. Kết quả của cuộc bầu cử Wisconsin sẽ được công bố sau ngày 13/4.

Song đối thủ của ông Sanders - cựu Phó Tổng thống Biden - ngay sau khi các cuộc thăm dò kết thúc, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, đã khấp khởi hy vọng sẽ giành chiến thắng.

Quyết định từ bỏ cuộc đua của Sanders, CNN lưu ý, mở đường cho Biden trở thành ứng cử viên đại diện của đảng Dân chủ.

Theo tờ New York Times, ông Biden đã giành được 1.217 phiếu đại cử tri và ông Sanders trước khi bỏ cuộc đã có trong 914 phiếu. Để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ đứng ra tranh cử Tổng thống, ứng viên của đảng này cần sự ủng hộ của 1.991 đại cử tri.

Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2020, nơi ứng cử viên tổng thống của đảng này được xướng tên, sẽ được dời tới ngày 17/8, trễ hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu vì dịch Covid-19. Đại dịch cũng đã bầu cử sơ bộ ở 15 bang phải hoãn lại sang tháng 6.

Tin bài liên quan