Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter về việc hoãn tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc nhân Quốc khánh nước này - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter về việc hoãn tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc nhân Quốc khánh nước này - Ảnh: REUTERS

Ông Trump hoãn tăng thuế vì Quốc khánh Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump vừa thông báo trên Twitter rằng Mỹ đồng ý hoãn tăng thuế đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 2 tuần lễ nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

"Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và do thực tế là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ kỷ niệm 70 năm vào ngày 1/10, chúng tôi đã đồng ý, như một cử chỉ thiện chí, tạm ngưng tăng thuế (từ 25% lên 30%) áp lên 250 tỷ USD hàng hóa, từ ngày 1/10 đến 15/10" - ông Trump thông tin trên Twitter ngày 12/9 (theo giờ Việt Nam).

Chính quyền Washington đã có kế hoạch để tăng thuế từ 25% lên 30% đối với số hàng hóa trên của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, các đại diện thương mại Trung Quốc dự kiến sẽ gặp những người đồng cấp Mỹ tại Washington vào giữa tháng 9 này, trước cuộc họp cấp bộ trưởng giữa hai nước diễn ra vào đầu tháng 10, cũng tại Washington.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung trên sẽ có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đại diện thuơng mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Việc hoãn tăng thuế có thể giúp quá trình đàm phán vào giữa tháng 9 và đầu tháng 10 trở nên dễ thở hơn.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp một loạt các thuế quan mới lên hàng hóa của nhau vào đầu tháng 9.

Tin bài liên quan