Ảnh AFP

Ảnh AFP

Ông Trump dội gáo nước lạnh, giới đầu tư tiếp tục thoát hàng

(ĐTCK) Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung mờ dần khiến giới đầu tư thất vọng, đẩy phố Wall tiêp tục chìm sâu trong phiên thứ Ba (3/12).

Phát biểu hôm thứ Ba, Tổng thống Trump cho biết, một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể phải đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020 chứ không diễn cuối năm nay hoặc đầu năm 2020 như kỳ vọng ban đầu.

Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên bố áp thuế lên tới 100% với  hàng nhập khẩu từ Pháp, bao gồm cả Champagne, túi xách và phô mai, sau khi kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mới của Pháp sẽ làm hại các công ty công nghệ Mỹ. Pháp và EU sau đó cũng đã lên tiếng trả đũa.

 Với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa giải quyết, diễn biến mới này cùng việc Mỹ đánh thuế sắt thép nhập khẩu từ Brazil và Argentina khiến giới đầu tư càng thêm lo lắng về cuộc chiến thương mại trên toàn cầu nên đẩy mạnh bán ra, khiến phố Wall tiếp tục giảm sâu trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 3/12, chỉ số Dow Jones giảm 280,23 điểm (-1,01%), xuống 27.502,81 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 20,67 điểm (-0,66%), xuống 3.093,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 47,34 điểm (-0,55%), xuống 8.520,64 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, tương tự phố Wall, nỗi lo chiến tranh thương mại cũng bao trùm giới đầu tư, đẩy thị trường này tiếp tục giảm sâu. Tuy nhiên, chứng khoán Đức lại bất ngờ

Kết thúc phiên 3/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 127,18 điểm (-1,75%), xuống 7.158,76 điểm. Chỉ số DAX tăng 24,61 điểm (+0,19%), lên 12.989,29 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 59,52 điểm (-1,03%), xuống 5.727,22 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Trung Quốc duy trì đà tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu tiêu dùng và tài chính, thì các thị trường còn lại đều đảo chiều giảm điểm do lo ngại về thương mại toàn cầu sau khi Mỹ đánh thuế với sắt thép nhập khẩu của Brazil và Argentina.

Kết thúc phiên 3/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 149,69 điểm (-0,64%), xuống 23.379,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,89 điểm (+0,31%), lên 2.884,70 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 53,42 điểm (-0,20%), xuống 26.391,30 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 7,85 điểm (-0,38%), xuống 2.084,07 điểm.

Nỗi lo bao trùm giới đầu tư trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi cuộc chiến thương mại lan rộng ra toàn cầu đã tạo động lực cho giá vàng tăng vọt trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 3/12, giá vàng giao ngay tăng 15,5 USD (+1,06%), lên 1.477,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 15,9 USD (+1,09%), lên 1.478,2 USD/ounce.

Dù cuộc chiến thương mại đang lan rộng ra toàn cầu, trong khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đang ngày một xa vời, nhưng nhờ việc OPEC và đồng minh cắt giảm sản lượng, nên giá dầu thô vẫn giữ được sự ổn định trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 3/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,14 USD (+0,25%), lên 56,10 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,1USD (-0,16%), xuống 60,82 USD/thùng.

Tin bài liên quan