Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Ông Trump đe dọa Fed, giới đầu tư bán tháo ồ ạt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên thứ Hai (21/4), khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây áp lực đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, khiến các nhà đầu tư lo lắng về sự độc lập của ngân hàng trung ương.

Trong một động thái leo thang mẫu thuẫn mới, Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed và nói rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng tới một cuộc suy thoái "trừ khi “Mr. Too Late” (ý nói ông Powell) hạ lãi suất NGAY BÂY GIỜ".

Trước đó, cũng đã có những thông tin về việc các cố vấn Nhà Trắng đang nghiên cứu về khả năng có thể sa thải Chủ tịch Fed.

Các nhà kinh tế và nhà đầu tư đang rất quan ngại về khả năng này. Uy tín của Fed với tư cách là ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới phần lớn dựa trên sự độc lập, không bị ảnh hưởng chính trị.

Trên mặt trận thương mại, Trung Quốc và Mỹ có thêm rạn nứt mới, sau khi Bắc Kinh cảnh báo các nước khác không nên đạt được thỏa thuận với Mỹ nếu điều đó gây tổn hại đến Trung Quốc, đổ thêm dầu vào cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài những tin tức về chính trị và thuế quan, giới đầu tư cũng đang tập trung theo dõi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm 2025, với hàng chục công ty lớn được theo dõi chặt chẽ sẽ có báo cáo trong tuần này.

Trong đó bao gồm hai thành viên của “Magnificent Seven” là Tesla và Alphabet. Cùng với đó là một loạt các công ty công nghiệp nổi tiếng bao gồm Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin và 3M.

Kết thúc phiên 21/4: Chỉ số Dow Jones giảm 971,82 điểm (-2,48%), xuống 38.170,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 124,50 điểm (-2,36%), xuống 5.158,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 415,55 điểm (-2,55%), xuống 15.870,90 điểm.

Giá dầu thô giảm bởi những lo ngại rủi ro trên thị trường với căng thẳng thương mại, thuế quan có thể gây suy thoái kinh tế.

Kết quả một cuộc thăm dò mới đây của Reuters cho thấy các nhà đầu tư tin rằng khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong năm nay với xác suất lên tới 50%.

Kết thúc phiên 21/4, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,6 USD (-2,50%), xuống 63,08 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,7 USD (-2,5%), xuống 66,26 USD/thùng.

Tin bài liên quan