Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ngày 10/4 ở Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ngày 10/4 ở Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Ông Trump: 2 triệu người sẽ chết nếu Mỹ chọn “miễn dịch cộng đồng”

(ĐTCK) Số người chết vì Covid-19 sẽ lên tới 2 triệu nếu chính quyền Washington chọn mô hình "miễn dịch cộng đồng". Đánh giá này được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại buổi họp báo ngày 10/4 ở Nhà Trắng.

"Thụy Điển khác với chúng tôi. Họ đi theo một con đường khác. Họ là một đất nước rất kỷ luật", ông Trump bình luận khi cho rằng Thuỵ Điển chống dịch theo phương pháp “miễn dịch cộng đồng”.

"Chúng tôi cũng có thể đi theo con đường này, song nếu chúng tôi làm vậy, thì tôi nghĩ Mỹ sẽ phải chứng kiến 2 triệu người chết", Tổng thống Mỹ nhận định. 

Theo ông Trump, nước Anh ban đầu cũng đã cố gắng đi theo con đường "miễn dịch cộng đồng", tuy nhiên, cách này chỉ làm tình hình thêm trầm trọng và mất rất nhiều thời gian.

Người đứng đầu chính quyền Washington cho biết, nhờ các biện pháp hiện tại của chính quyền Mỹ, số người chết vì virus corona ở Mỹ đến lúc đại dịch kết thúc sẽ ở mức 55.000 đến 75.000 người.

Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 7/4 tại Nhà Trắng, ông Trump cũng đã đưa tuyên bố, Thụy Điển dường như đang theo đuổi chiến lược “miễn dịch cộng đồng”, trong khi Mỹ thì áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt.

Phía Thụy Điển sau đó đã lên tiếng bác bỏ bình luận của ông Trump và tuyên bố, Stockholm áp dụng rất nhiều biện pháp chống Covid-19 cứng rắn, nhưng không phong tỏa toàn bộ cả nước.

Bất chấp quy mô và hậu quả thảm khốc của đại dịch trên toàn thế giới, cuộc sống ở Thụy Điển, không giống như nhiều quốc gia khác, vẫn tiếp tục gần như bình thường. 

Thụy Điển hiện vẫn mở cửa trường cấp 1 và cấp 2, không đóng cửa biên giới, không bắt buộc người dân ở trong nhà. Trong khi đó, một số quốc gia khác ở châu Âu thậm chí đã phong tỏa toàn quốc, hạn chế tối đa đi lại của người dân để ngăn dịch lây lan.

Tại Thụy Điển, quốc gia có 10 triệu dân, theo dữ liệu mới nhất ngày 11/4 do Bộ Y tế nước này công bố, số ca nhiễm virus đã lên tới 9.685 (tương đương khoảng 96 người nhiễm trên 100.000 người) với 870 ca tử vong.

Còn tại Mỹ, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hiện đã ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm (khoảng 153 người nhiễm trên 100.000 người) với 18.759 ca tử vong, 29.078 ca hồi phục.

Tin bài liên quan