Ông trùm Icahn mua một tỷ USD cổ phiếu Apple

Ông trùm Icahn mua một tỷ USD cổ phiếu Apple

Trong một tháng qua, vị tỷ phú Mỹ này đã gom một lượng lớn cổ phiếu tương đương gần 0,25% giá trị vốn hóa của Apple vì cho rằng thị trường đang định giá thấp.

Carl Icahn - tỷ phú đầu tư nổi tiếng của Mỹ vừa thông báo trên trang mạng cá nhân rằng ông đã tích được kha khá cổ phiếu Apple trong một tháng qua. "Chúng tôi đang gây dựng cổ phần trong Apple. Chúng tôi tin rằng Apple đang bị định giá thấp", Icahn cho biết. Tỷ phú này cũng tiết lộ đã nói chuyện với CEO Apple – Tim Cook và đề xuất hãng nên mua lại cổ phiếu quy mô lớn hơn ngay bây giờ.

Icahn đã để mắt đến Apple sau khi công ty này tuyên bố một trong những kế hoạch mua lại cổ phiếu lớn nhất lịch sử hồi tháng trước. Cổ phiếu Apple đã lao dốc 22% trong năm qua khi các nhà đầu tư lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm và khả năng hãng có thể cho ra nhiều sản phẩm "bom tấn" mới.

Ông trùm Icahn mua một tỷ USD cổ phiếu Apple ảnh 1 Carl Icahn đã mua 1 tỷ USD cổ phiếu Apple trong một tháng qua. Ảnh: Bloomberg

 

Cổ phiếu của Apple đã tăng 4,8% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (13/8). Trong phiên, có lúc Apple tăng tới 5,8%, lên cao nhất 7 tháng. Steve Dowling, người phát ngôn của Apple cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp của các nhà đầu tư. Tim Cook đã có buổi trò chuyện rất tích cực với ông Icahn”.

Số cổ phiếu của tỷ phú tại Apple hiện có giá một tỷ USD, tương đương gần 0,25% giá trị vốn hóa gần 445 tỷ USD của hãng. Icahn dự đoán cổ phiếu Apple sẽ tăng lên hơn 600 USD và cho rằng nhà đầu tư thích Apple mua lại cổ phiếu hơn là trả cổ tức.

Tỷ phú cho biết: "Họ có rất nhiều tiền, và còn có thể đi vay nữa. Kể cả nếu lợi nhuận và các hệ số đứng yên, cổ phiếu vẫn sẽ tăng mạnh nhờ tác động của việc mua lại".

Giới đầu tư vào Apple rất hoan nghênh động thái của Icahn. Với việc tung ra phiên bản mới của iPhone và iPad trong năm nay, cùng các sản phẩm mới khác năm tới, Apple được dự đoán sẽ lấy lại đà tăng trưởng, David Rolfe - giám đốc đầu tư tại Wedgewood Partners cho biết.

Carl Celian Icahn năm nay 77 tuổi và là tỷ phú giàu thứ 26 trên thế giới, theo Forbes, với lượng tài sản ước tính 20 tỷ USD. Ông sinh ra tại New York (Mỹ) và đang đứng đầu Công ty quản lý tài sản Icahn Enterprises do mình sáng lập. Icahn có cổ phần tại hãng cho thuê đĩa Netflix, Yahoo, Motorola và đang tham gia cuộc chiến giành quyền kiểm soát hãng máy tính Dell.