Ông Trần Lưu Quang trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Ông Trần Lưu Quang trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Ông Trần Lưu Quang xin thôi làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh

Ông Trần Lưu Quang, người được Bộ Chính trị phân công thay ông Tất Thành Cang làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, vừa có đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH Tây Ninh.

Trao đổi với Zing.vn sáng 20/4, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết ông Trần Lưu Quang đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Ông Quang xin thôi cương vị do điều kiện công tác, đơn đã được chuyển đến Quốc hội xem xét. Hiện, ông Quang là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. 

Ông Đặng Ngọc Huy, Phó trưởng ban Công tác đại biểu, cho hay hiện chưa có nghị quyết về việc cho ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh mà mới chỉ có nghị quyết về việc cho ông Quang chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trước đó, ngày 27/2, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Tất Thành Cang.

Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê Tây Ninh, là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại TP.HCM, ông Quang đã có quá trình công tác lâu năm tại Tây Ninh, trải qua nhiều vị trí và giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh từ tháng 7/2015.

Tin bài liên quan