
Thủ tướng Canada Mark Carney . (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo tờ Politico, ông Carney đã củng cố nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của Đảng Tự do trong chính phủ, một thành tích hiếm có trong nền chính trị Canada, đồng thời kiềm chế được đà tiến của Đảng Bảo thủ do ông Pierre Poilievre lãnh đạo. Kết quả này cho thấy cử tri Canada đã bác bỏ chủ nghĩa dân túy được cho là gắn liền với Tổng thống Trump, điều mà Đảng Tự do cáo buộc ông Poilievre đại diện.
Ông Carney, người đã đưa Đảng Tự do trở lại đường lối trung dung sau khi Thủ tướng Justin Trudeau từ chức, vận động tranh cử dựa trên thành tích kinh tế của mình. Ông từng giữ chức Thống đốc tại hai ngân hàng trung ương thuộc nhóm G7, có hơn một thập kỷ làm việc tại Goldman Sachs và giữ vai trò Chủ tịch của cả Brookfield Asset Management và Bloomberg.
Trong chiến dịch tranh cử, ông tự giới thiệu là "người quản lý khủng hoảng", cam kết bảo vệ nền kinh tế và nền văn hóa Canada trước các mức thuế quan từ phía Mỹ, cũng như trước những tham vọng mở rộng ảnh hưởng mà ông cho rằng Tổng thống Trump đang theo đuổi. Đảng Tự do đã thành công trong việc khai thác mối lo ngại của cử tri về tác động của thuế quan đối với công ăn việc làm và chi phí sinh hoạt.
Ông Carney cũng cam kết bảo vệ chủ quyền Canada trong bối cảnh những tuyên bố từ Tổng thống Trump về việc muốn sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một đất nước thống nhất, nơi tinh thần yêu nước được phát huy mạnh mẽ.
Trong cuộc bầu cử này, ông Carney đã đánh bại ông Poilievre, một chính trị gia kỳ cựu với 20 năm hoạt động tại Hạ viện Canada. Giới phân tích đánh giá sự phục hồi của Đảng Tự do là hiện tượng hiếm có trong lịch sử chính trị nước này. Trong gần hai năm trước cuộc bầu cử, Đảng Tự do liên tục bị Đảng Bảo thủ dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, sự thay đổi lãnh đạo với việc ông Trudeau từ chức, ông Carney lên nắm quyền, và việc ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ đã góp phần tạo nên bước ngoặt này.