Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank

(ĐTCK) Theo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng Sài gòn Thương tín - Sacombank  (STB), ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam đã trúng cử vào HĐQT Sacombank với tỷ lệ cao nhất, hơn 198%. Đồng thời, ông Minh cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới. 

Đại hội Sacombank diễn ra từ 8h đến 14h, nội dung được nhà đầu tư quan tâm nhất là tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2021. Trong đó, danh sách ứng viên giảm từ 7 xuống còn 6 thành viên.

Theo Ban chủ tọa, do có ứng viên xin rút tên khỏi danh sách bầu HĐQT, nên danh sách nhân sự Ngân hàng Nhà nước đã thông qua giảm xuống còn 6 thành viên, HĐQT sẽ trình cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT sau đó.

Danh sách bao gồm:

1. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam và vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt từ ngày 31/05/2017).

2. Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT Sacombank đương nhiệm.

3. Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank đương nhiệm.

4. Ông Nguyễn Xuân Vũ , Phó tổng giám đốc Sacombank.

5.Ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Vietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk.

6. Bà Lê Thị Hoa. Ứng viên vị trí Thành viên HĐQT độc lập

Trong đó, ông Minh và bà Hoa là 2 ứng viên mới nhất, thay thế 2 vị trí ứng viên của ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch HĐQT Lienvietpostbank và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Liên Việt, rút lui vai trò ứng cử viên HĐQT Sacombank vào đầu tháng 6/2017.

Danh sách nhân sự dự kiến cho Ban kiểm soát (BKS) không thay đổi, bao gồm:

1. Ông Trần Minh Triết, Phó giám đốc Vietcombank, Chi nhánh Bình Tây.

2. Bà Lê Thị Thanh Mai , Phó BKS Sacombank đương nhiệm.

3. Ông Lê Văn Tòng, Thành viên BKS Sacombank đương nhiệm.

4. Ông Hà Tôn Trung Hạnh, Phó tổng giám đốc Sacombank.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 1

 Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Lê Toàn

Kết quả bầu cử, tất cả các ứng viên đều trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021, trong đó ông Dương Công Minh trúng cử với tỷ lệ cao nhất, hơn 198%.

HĐQT và BKS mới đã họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS. Ông Dương Côn Minh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ tại đại hội, ông Dương Công Minh cho biết, quá trình tái cơ cấu của Sacombank và đi đến ngày hôm nay là nhờ công lao lớn của NHNN. Ông Minh cám ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Việc tái cơ cấu Sacombank là cả một quá trình dài ông Minh tin tưởng sẽ tái cơ cấu thành công và kỳ vọng sẽ hoàn tất trong 5 năm, nhanh hơn thì mất khoảng 3 năm.

Về với Sacombank, ông Minh cùng HĐQT mới sẽ bố trí lại nhân sự quản trị ngân hàng, thúc đẩy kinh doanh, xử lý tốt nợ xấu (đa số là bất động sản, có tài sản đảm bảo, nếu xử lý nhanh sẽ hoàn thành tái cơ cấu), quản trị tốt chi phí.

Trong quá trình diễn ra đại hội, dù chưa đến phần thảo luận, nhưng một số cổ đông bức xúc đã có những phát biểu tại đại hội về việc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (PNB) vào Sacombank, thời điểm đó nhiều cổ đông đã kịch liệt phản đối phương án sáp nhập này.

Anh Bê có nhờ tôi gửi đến cổ đông lời xin lỗi chân thành trong quá trình anh ấy đương nhiệm tại Sacombank

- Ông Kiều Hữu Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Sacomabank 

Kết quả, Ban Chủ tọa thời điểm đó đã không lắng nghe ý kiến của các cổ đông nhỏ. Cổ đông cũng thắc mắc về sự vắng mặt của ông Trầm Bê tại đại hội.

Ngoài ra, cổ đông cũng đề cập việc bỏ Ban kiểm soát vì thường không có dám phát hiện những sai phạm của HĐQT, BĐH.

Ông Kiều Hữu Dũng cho biết, ông Trầm Bê có nhờ ông Dũng gửi đến cổ đông lời xin lỗi chân thành trong quá trình đương nhiệm tại Sacombank.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 2

  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt cổ đông. Ảnh: Lê Toàn

Ban Chủ tọa cho biết, từ năm 2012 đến nay, các chỉ tiêu của Ngân hàng đều tăng trưởng. Năm 2015 đến nay, nếu loại trừ yếu tố sáp nhập PNB thì STB vẫn tăng trưởng lợi nhuận, hiệu quả STB vẫn tốt, các chi nhánh đều làm ăn có lãi và có uy tín.

Trên thế giới, vẫn có nhiều trường hợp sáp nhập ngân hàng xấu vào ngân hàng tốt theo chủ trương của Chính phủ. Quan trọng là chặng đương tiếp theo và cách thức xử lý nợ xấu của STB.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, nếu tách phần trích lập dự phòng thì lợi nhuận STB khoảng 3.000 tỷ đồng cho thấy, hệ thống hệ thống STB vẫn rất tốt, các chi nhánh đều có lãi và có uy tín trên địa bàn hoạt động.

Năm 2017, Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng. Tổng tài sản 384.600 tỷ  đồng, tăng 16%.  Tổng nguồn vốn huy động 356.100 tỷ đồng và dư nợ tín dụng 277.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 19%.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 3

 Nụ cười tươi của vị thuyền trưởng mới Sacombank. Ảnh: Lê Toàn

Giai đoạn 2017-2020, Sacombank tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty tài chính Sacombank, vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng; công ty bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài, dự kiến vốn góp 500 tỷ đồng và mua lại/thành lập mới công ty phi bảo hiểm nhân thọ, dự kiến vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Sau khi đọc các báo cáo và tờ trình, đại hội bước vào phiên thảo luận. Báo ĐTCK lược ghi một số thảo luận đáng chú ý tại đại hội.

Số cổ phiếu hoán đổi PNB với STB đến nay vẫn chưa giao dịch được, vì sao? Từ ngày có HĐQT mới sau sáp nhập đến nay, tôi chưa nhận được lần chia cổ tức nào? Và năm nay có chia cổ tức hay không?

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT STB: Trong thời gian đầu sáp nhập có nhiều khó khăn, phần chia thưởng 38,75% đến nay phần lớn đã về tài khoản và giao dịch được.

Còn số cổ phiếu hoán đổi do BCTC năm 2015-2016 chưa được kiểm toán (chờ phê duyệt đề án tái cơ cấu), nên chậm đăng ký niêm yết bổ sung.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 4

 Ông Nguyễn Miên Tuấn, thành viên HĐQT trả lời các chất vấn của công đông. Ảnh: Lê Toàn

Sau ĐCHĐ này, HĐQT mới sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu này. Khoảng 1-2 tháng tới dự kiến sẽ hoàn tất và cổ đông có thể giao dịch cổ phiếu này.

Về cổ tức, trong 2-3 năm tới, lợi nhuận ngân hàng vẫn có nhưng theo đề án tái cấu trúc thì phải giữ lại để thực hiện tái cấu trúc do vậy chưa thể chi trả cổ tức cho cổ đông.

Vì sao bầu bà Hoa là thành viên HĐQT độc lập?

Sự tham gia của Vietcombank trong HĐQT sẽ hỗ trợ cho Sacombank trong xử lý nợ.

Định hướng hoạt động của Ngân hàng trong những năm tiếp theo?

Trên cơ sở nền tảng tốt, mạng lưới, đội ngũ, thương hiệu và tín nhiệm khách hàng thì HĐQT mới có định hướng cho việc tái cấu trúc ngân hàng.

Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của ngân hàng, qua đó tạo thu nhập, bổ sung nguồn vốn xử lý tồn đọng.

Trong giai đoạn khó khăn từ năm 2015 đến đầu năm 2017, hệ thống hoạt động vẫn tốt, các chỉ tiêu đều duy trì tăng trưởng trên 20%, nguồn thu nhập đủ bù đắp để xử lý tồn đọng sau sáp nhập.

Thứ hai, tập trung mọi nguồn lực để xử lý nhanh, dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, dừng lãi dự thu, chuyển tài sản có không sinh lời sang có sinh lời.

Ngoài ra, thị trường bất động sản hồi phục nên giá trị tài sản đảm bảo gia tăng tích cực. Đây là cơ sở để hi vọng tài sản này được xử lý sớm.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 5

 Ông Dương Công Minh (giữa) và ông Kiều Hữu Dũng vui vẻ bên lề đại hội. Ảnh: Lê Toàn

Thứ ba, tiếp tục phát huy nền tảng mạng lưới, hệ thống… để có nguồn thu nhập bổ sung. Sắp tới, Sacomban dự kiến triển khai hợp tác với 1 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Dự kiến, nguồn thu nhập từ hoạt động này trên 3.000 tỷ đồng, bổ sung thêm nguồn để thực hiện tái cơ cấu.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 6

 Ông Minh ( trái) trao đổi với một cán bộ Sacombank trước khi lên bục phát biểu. Ảnh: Lê Toàn

STB là một trong những ngân hàng có quy mô top 5 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sắp tới, Sacombank tiếp tục cập nhật chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, Basel II… bổ sung nguồn vốn tự có thông qua tìm kiếm đối tác quan tâm tới STB bởi nếu chỉ dùng nguồn lực riêng thì sẽ có hạn chế.

Thời gian qua, có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm tới STB. Khi ĐHCĐ được tổ chức thành công là tiền đề để ngân hàng mời gọi nhfa đầu tư đồng hành.

Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank ảnh 7

 Ông Minh phát biểu những kế hoạch tái cơ cấu Sacombank thời gian tới

Ông Kiều Hưu Dũng, Chủ tịch HDQT STB cho biết, ông chưa thấy ngân hàng nào có nền tảng tốt như Sacombank, có dịch vụ tăng trưởng bền vững, có nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng mà hiếm có ngân hàng nào có được.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, bên cạnh kế thừa, thì HĐQT cũng đã phát triển thêm mạng lưới bản lẻ từ thành thị tới nông thông, từ Nam ra Bắc rất thành công. Các tổ chức nước ngoài cũng đánh giá cao ngân hàng  ở điểm này.

Đại hội kết thúc với toàn bộ tờ trình đều được thông qua. 

Tin bài liên quan