Ông Đinh La Thăng không nhận trách nhiệm gây thiệt hại 800 tỷ đồng

(ĐTCK) Kháng cáo bản án sơ thẩm, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị xem xét lại tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự.
Bị cáo Thăng tại tòa.

Bị cáo Thăng tại tòa.

Tính đến ngày 16/4, TAND TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 6/7 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN thất thoát 800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN) đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm đã không xem xét đến bối cảnh PVN quyết định đầu tư vào Oceanbank chỉ là phương án giải quyết hệ lụy của việc không được thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt. Việc Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc Oceanbank là nguyên nhân dẫn tới việc PVN bị thiệt hại 800 tỷ đồng nhưng việc này đã không được bản án sơ thẩm xem xét đến.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo cũng cho rằng, từ đầu tháng 8/2011, bị cáo đã rời khỏi PVN để nhận nhiệm vụ mới. Vì vậy, bị cáo không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra đối với PVN ở thời gian sau đó.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc PVN) mong tòa xem xét nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh thực hiện hành vi góp vốn đợt 3 là 100 tỷ đồng vào Oceanbank. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đề nghị được miễn trách nhiệm bồi thường 15 tỷ đồng.

Đối với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét buộc bị cáo Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về số tiền 180 tỷ đồng mà bị cáo đã chuyển cho bị cáo Quỳnh để dùng vào việc chăm sóc khách hàng PVN.

Các bị cáo nguyên là thành viên HĐTV gồm Phan Đình Đức, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm xin giảm nhẹ hình phạt và không buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho PVN.

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm cho rằng hành vi của bị cáo là lỗi vô ý, bị cáo không tư lợi cá nhân, không tham nhũng hay tham gia lợi ích nhóm. Bị cáo không phải biết vi phạm pháp luật mà vẫn cứ làm.

Bản án sơ thẩm cuối tháng 3/2018 quy kết các bị cáo làm trái quy định trong 3 đợt góp vốn vào Oceanbank, gây thiệt hại cho PVN số tiền 800 tỷ đồng. Đặc biệt, đợt góp vốn lần 3 vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Ngoài ra, bị cáo Ninh Văn Quỳnh lạm dụng chức vụ, quyền hạn để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng là tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN tại OceanBank từ Nguyễn Xuân Sơn.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN) lĩnh 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Sơn lĩnh 30 tháng tù, bồi thường 40 tỷ đồng.

Nhóm nguyên Thành viên HĐTV PVN gồm Vũ Khánh Trường lĩnh 5 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù; Nguyễn Thanh Liêm 20 tháng cải tạo không giam giữ; Phan Đình Đức 15 tháng cải tạo không giam giữ. Mỗi bị cáo này phải liên đới bồi thường 15 tỷ đồng.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban kiểm toán PVN) lĩnh 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù. Bị cáo còn bị tuyên buộc liên đới bồi thường 100 tỷ đồng cho PVN.

Tin bài liên quan