Ông Đặng Anh Sơn (đứng thứ hai từ phải sang)  nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội. (Ảnh VNPT Hà Nội cung cấp)

Ông Đặng Anh Sơn (đứng thứ hai từ phải sang) nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội. (Ảnh VNPT Hà Nội cung cấp)

Ông Đặng Anh Sơn phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội

Ông Đặng Anh Sơn, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội được bổ nhiệm phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội từ ngày 1/1/2016.

Thông tin từ VNPT Hà Nội cho hay, ngày 4/1/2016, Tập đoàn VNPT đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Anh Sơn, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội.

Trước đó, vào sáng ngày 30/12/2015, Tập đoàn VNPT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty VNPT - VinaPhone.

Ông Đặng Anh Sơn sinh năm 1968 tại Bình Định, là Thạc sỹ Điện tử Viễn thông. Ông Sơn gia nhập ngành Bưu điện từ tháng 7/1993 sau khi tốt nghiệp Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Anh Sơn đã đảm nhiệm nhiều chức vụ: Kỹ sư, tổ trưởng Host Giáp Bát Công ty Điện thoại Hà Nội; Phó Trung tâm Chuyển mạch - Truyền dẫn Công ty Điện thoại Hà Nội; Phó giám đốc Công ty Điện thoại Hà Nội; Phó giám đốc Công ty Điện thoại Hà Nội 1; Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin Bưu điện Hà Nội; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin VNPT Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin kiêm Trưởng Phòng Mạng & Dịch vụ Viễn thông Hà Nội. Ông Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc VNPT Hà Nội từ tháng 6/2014.

Ông Đặng Anh Sơn được đánh giá là một cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Do quá trình công tác đã từng kinh qua nhiều vị trí, chức vụ nên ông là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật nghiệp vụ viễn thông - CNTT. 

Với việc được bổ nhiệm vào vị trí Phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Hà Nội, ông Đặng Anh Sơn sẽ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý, phát triển hạ tầng mạng lưới của VNPT và là đầu mối quan hệ với chính quyền địa phương và các sở, ban ngành trên địa bàn Thủ đô.

Tin bài liên quan