Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton Bernard Arnault.

Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton Bernard Arnault.

Ông chủ Louis Vuitton (LVMH) bỏ túi 40 tỷ USD năm 2019, sắp vượt Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới

(ĐTCK) Năm 2019 là đầy biến động của kinh tế toàn cầu. Khối tài sản của các tỷ phú cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Không phải các tỷ phú công nghệ, 2/3 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm 2019 là ông chủ của các đế chế thời trang, mỹ phẩm. Tuy nhiên, Top 10 người giàu nhất hành tinh vẫn là những cái tên quen thuộc.

Sau một năm biến động, Jeff Bezos, ông chủ của Amazon, vẫn là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản khổng lồ 114,7 USD. Mặc dù, theo một phân tích giá trị tài sản của 2.200 tỷ phú trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2018 đến ngày 13/12/2019 của Fobers, tài sản của Jeff Bezos đã bốc hơi khoảng 13,1 tỷ USD trong năm qua.

Tuy nhiên, Jeff Bezos không phải là người mất mát lớn nhất. Azim Premji, ông trùm công nghệ Ấn Độ, đã mất 14,1 tỷ USD trong năm 2019 và hiện giữ vị trí 264 trong danh sách những người giàu nhất

Năm 2019, Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) là cái tên vươn lên mạnh mẽ nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới khi khối tài sản của ông tăng thêm 40 tỷ USD so với năm ngoái. Nhờ đó, tính đến thời điểm hiện tại,  Bernard Arnault là 111,3 tỷ USD và là người giàu thứ 2 thế giới. LVMH sở hữu các nhãn hiệu xa xỉ như Christian Dior, Louis Vuitton hay Givenchy.

Nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng có một năm thành công khi kiếm thêm được khối tài sản trị giá 22 tỷ USD trong năm qua và là người thứ sáu thế giới với tổng tài sản 76 tỷ USD.

Không kém cạnh quá nhiều, chủ sở hữu của thương hiệu Zara, Amancio Ortega đút túi khoảng 17,3 tỷ USD trong năm 2019, giúp tổng tài sản của ông đạt 77,4 tỷ USD và hiện giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Fobers, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Với thị trường Việt Nam, theo danh sách cập nhật hàng ngày của Tạp chí Forbes, hiện có 5 tỷ phú được định danh gồm tỷ phú Phạm Nhật Vượng (ông chủ Vingroup) đứng thứ 224 thế giới với tài sản 7,6 tỷ USD; tiếp theo là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú nữ tự thân đầu tiên của Đông Nam Á giữ vị trí 926 thế giới với tài sản 2,8 tỷ USD; người thứ ba là ông chủ Thaco Trần Bá Dương và gia đình có tài sản 1,7 tỷ USD, đứng thứ 1.479 thế giới; người thứ tư là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank xếp thứ 1.754 thế giới với tài sản 1,4 tỷ USD; người cuối cùng vừa quay trở lại danh sách tỷ phú là ông Nguyễn Đăng Quang, người sáng lập Tập đoàn Masan với tài sản tròn 1 tỷ USD, đứng thứ 2.162 thế giới.

Top 10 người giàu nhất thế giới hiện tại vẫn là những cái tên quen thuộc như nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates ở vị trí thứ 3 với 108,3 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett ở vị trí thứ 4 với 89,2 tỷ USD, nhà đồng sáng lập và CEO của Tập đoàn Oracle Larry Ellison ở vị trí thứ 7 với 65,6 tỷ USD.

Ba vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về đế chế viễn thông Mexico Carlos Slim Helu & Family với 63,2 tỷ USD, nhà đồng sáng lập Google Larry Page với 60,7 tỷ USD và nhà tài phiệt Ấn Độ Mukesh Ambani với 58,5 tỷ USD.    

Tại Việt Nam, thuần túy về mặt cổ phiếu nắm giữ tính đến hết năm 2019, trên sàn chứng khoán Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup vẫn là người giàu nhất với khối tài sản 100.740 tỷ đồng, tăng 17.257 tỷ đồng trong năm qua và là người giàu lên nhiều nhất.

Xếp sau ông chủ Vingroup là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Hàng không Vietjet. Bà Thảo nắm giữ tổng tài sản trị giá 30.554 tỷ đồng, tăng 9.243 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, là người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam với số tài sản trị giá 17.371 tỷ đồng, tăng 2.976 tỷ đồng so với năm 2018.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát, với 16.450 tỷ đồng và một cái tên khác từ Vingroup là bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, với 11.601 tỷ đồng lần lượt xếp hạng 4 và 5 trong danh sách người giàu nhất trền sàn chứng khoán Việt Nam.

Những cái tên còn lại trong Top 10 lần lượt là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc No Va, người nắm giữ 11.405 tỷ đồng; ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế giới Di động, với 7.193 tỷ đồng; ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, nắm giữ tài sản trị giá 6.101 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt, với 5250 tỷ đồng; cuối cùng là ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, với 4.979 tỷ đồng.

Tin bài liên quan