Ông chủ chuỗi lẩu Haidilao bị soán ngôi tỷ phú giàu nhất Singapore bởi nhà sản xuất máy thở

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông chủ công ty sản xuất máy thở Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics đã vươn lên vị trí số một, ông chủ chuỗi lẩu Haidilao tụt xuống vị trí thứ 4 trong top tỷ phú giàu nhất Singapore.
Ông chủ chuỗi lẩu Haidilao bị soán ngôi tỷ phú giàu nhất Singapore bởi nhà sản xuất máy thở

Li Xiting, nhà sáng lập công ty sản xuất máy thở Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, vừa trở thành người đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất Singapore do Tạp chí Forbes thống kê.

Tài sản của ông Li Xiting đã tăng vọt trong đại dịch Covid-19. Cổ phiếu của công ty máy thở đã tăng khoảng 19% trong năm vừa qua nhờ nhu cầu sản phẩm tăng vọt. Tổng cộng tài sản của Li tăng thêm 5,2 tỷ USD, lên 23 tỷ USD.

Danh sách 50 người giàu nhất năm nay có thêm 3 cái tên mới. Bao gồm Anthony Tan, nhà đồng sáng lập của siêu ứng dụng Grab; Dr Shi Xu, nhà sáng lập của công ty chuyên về các giải pháp công nghệ nano Nanofilm và Zhao Changpeng, nhà sáng lập kiêm CEO của sàn tiền số Binance.

Tổng tài sản của 50 người giàu nhất Singapore tăng 25% trong 1 năm vừa qua, lên 208 tỷ USD. Có thêm 42 người lọt danh sách các tỷ phú có tài sản 1 tỷ USD trở lên.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Eduardo Saverin, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook. Tỷ phú sơn Goh Cheng Liang đứng ở vị trí số 3. Tập đoàn Wuthelam của ông Goh Cheng Liang vừa trở thành cổ đông lớn tại công ty sơn lớn nhất Nhật Bản Nippon Paint Holdings sau thương vụ trị giá 12 tỷ USD đã hoàn thành hồi tháng 1. Thương vụ này giúp tài sản của Goh Cheng Liang tăng thêm 3,8 tỷ USD, lên 18,6 tỷ USD.

20% tỷ phú giàu nhất Singapore là các tỷ phú công nghệ, cho thấy nỗ lực phát triển văn hóa khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đã mang lại quả ngọt.

3 nhà đồng sáng lập của Sea (tập đoàn đứng sau sàn thương mại điện tử Shopee) là Forrest Li, Ye Gang và David Chen cũng nằm trong nửa trên của danh sách. Họ là những người có tài sản tăng nhanh nhất: tổng tài sản đã tăng hơn gấp đôi, từ 12,6 lên 29,3 tỷ USD.

2 ông chủ của chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng Haidilao là Zhang Yong và Shu Ping năm ngoái đứng đầu trong danh sách này thì năm nay đã tụt xuống vị trí thứ 4. Tài sản của họ giảm từ 19 tỷ USD xuống 16 tỷ USD. Cổ phiếu của Haidilao International Holdings đã giảm 32% chỉ trong 5 ngày của tháng 7, trở thành cổ phiếu tệ nhất trong chỉ số Hang Seng Index.

Cặp ông chủ này cũng nằm trong số 7 người có khối tài sản sụt giảm lớn nhất trong năm qua trên danh sách của Forbes châu Á.

Giá trị tài sản ròng tối thiểu để lọt vào danh sách năm nay là 735 triệu USD, tăng từ 610 triệu USD trong năm ngoái. Giá trị tài sản ròng của những người tham gia được tính dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại thị trường đóng cửa vào ngày 26/7/2021.

Tin bài liên quan