Ông Biden chọn ứng viên phó tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden ngày 11/8 công bố quyết định chọn Thượng nghị sĩ từ California Kamala Harris làm ứng viên phó tổng thống của mình.
Joe Biden và Kamala Harris bắt tay trước một cuộc tranh luận giành vị trí ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống ở Detroit, Michigan, hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Joe Biden và Kamala Harris bắt tay trước một cuộc tranh luận giành vị trí ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống ở Detroit, Michigan, hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

"Tôi vinh dự được thông báo rằng tôi đã chọn @KamalaHarris, một chiến binh không biết sợ hãi luôn đấu tranh cho những người nhỏ bé và là một trong những công chức tốt nhất của đất nước, trở thành người liên danh tranh cử cùng tôi", cựu phó tổng thống Mỹ viết trên Twitter. "Tôi tự hào vì có cô ấy bên cạnh mình trong chiến dịch tranh cử này".

Không lâu sau thông báo, Harris viết trên Twitter cho biết bà cũng "rất vinh dự" khi được đề cử cho vị trí ứng viên phó tổng thống đại diện đảng Dân chủ và sẽ "làm những gì cần thiết" để giúp Biden giành thắng lợi.

"@JoeBiden có thể đoàn kết người dân Mỹ bởi ông ấy đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho chúng ta. Và với tư cách một tổng thống, ông ấy sẽ xây dựng một nước Mỹ lý tưởng cho tất cả chúng ta", bà viết.

Với quyết định trên, Harris, 55 tuổi, trở thành phụ nữ da màu đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống, đưa tên bà lên lá phiếu bầu cử.

Biden và Harris dự kiến sẽ cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện ở Wilmington, bang Delaware, vào ngày 13/8.

Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Donald Trump cho hay ông cảm thấy "ngạc nhiên". "Bà ấy thể hiện rất kém cỏi trong các cuộc bầu cử sơ bộ", Trump nói trước các phóng viên Nhà Trắng. Ông sau đó tiếp tục công kích Harris, gọi bà là "người xấu tính nhất, tồi tệ nhất và thiếu tôn trọng nhất tại Thượng viện Mỹ".

Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama lại lên tiếng ủng hộ Harris. "Tôi đã biết Thượng nghị sĩ @KamalaHarris rất lâu rồi. Bà ấy đã được chuẩn bị rất tốt cho vị trí này", ông tweet. "Hôm nay là một ngày tốt đẹp đối với đất nước. Hãy cùng nhau chiến thắng".

Trong sự nghiệp chính trị của mình, Kamala Harris được mệnh danh là "người phá vỡ các rào cản". Cha mẹ bà đều là người nhập cư vào Mỹ. Cha bà đến từ Jamaica còn mẹ bà đến từ Ấn Độ. Bà là phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm tổng chưởng lý California và là phụ nữ da màu thứ hai trở thành thượng nghị sĩ Mỹ.

Harris từng ra tranh cử vị trí ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ, đối đầu với Biden, nhưng đã bỏ cuộc hồi tháng 12/2019.

    Tin bài liên quan