OECD: Covid-19 đã phá hủy 22 triệu việc làm ở các nước tiên tiến

OECD: Covid-19 đã phá hủy 22 triệu việc làm ở các nước tiên tiến

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED) cho biết, có tới 22 triệu việc làm đã bị mất ở các nền kinh tế tiên tiến do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Trong báo cáo triển vọng việc làm hàng năm của OECD cho biết, các kế hoạch nhằm duy trì việc làm được triển khai trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Covid-19 đã giúp giữ lại khoảng 21 triệu việc làm. Tuy nhiên, các quốc gia giàu có phải đối mặt với mối đe dọa về tỷ lệ thất nghiệp dài hạn gia tăng do nhiều lao động trình độ thấp phải di dời để tìm việc làm mới.

Stephane Carcillo, người đứng đầu bộ phận việc làm và thu nhập của OECD cho biết: “Nhiều công việc đã bị mất trong cuộc khủng hoảng đại dịch này sẽ không được phục hồi”.

Vào tháng 5/2021, tỷ lệ thất nghiệp ở các nước OECD giảm xuống còn 6,6%, nhưng vẫn cao hơn mức trước đại dịch ít nhất 1%. Trong số 22 triệu người không có việc làm trên toàn các quốc gia thành viên OECD, có 8 triệu người thất nghiệp và 14 triệu người được xem là tạm ngừng làm việc.

Dự báo phục hồi việc làm cho quý III/2023

OECD dự báo, việc làm tổng thể ở các nước thành viên sẽ trở lại bình thường cho đến quý III/2023. Tuy nhiên, các quốc gia riêng lẻ như các quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương đã chứng tỏ khả năng xử lý khủng hoảng tốt hơn và có thể cải thiện nhanh hơn.

Tác động của tình trạng thiếu việc làm kéo dài đó được cho là tồi tệ nhất đối với những người dễ bị tổn thương, phụ nữ và lao động có kỹ năng thấp, những người đại diện cho tình trạng ảnh hưởng bất cân xứng trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Báo cáo cũng cho thấy, những người trẻ tuổi cũng có khả năng bị tác động tiêu cực nhiều hơn so với những người trưởng thành đang làm việc.

Stefano Scarpetta, Giám đốc việc làm, lao động và xã hội của OECD cho biết: “Những tác động tiêu cực đó có thể được cảm nhận trong một thời gian dài đối với những người trẻ về việc làm và tiền lương”.

Theo OECD, tác động đối với thanh niên cao hơn ít nhất gấp đôi so với người lớn nói chung và các thanh niên ở Canada, Mỹ, Mexico và Tây Ban Nha là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Điều đó đi ngược lại bối cảnh việc làm vốn đã khó khăn cho những người trẻ tuổi. Theo dữ liệu của OECD, phải mất đến 10 năm thì việc làm của thanh niên mới trở lại mức bình thường sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông Scarpetta cho biết, để tránh những việc đó cần phải có những biện pháp lớn hơn trong thời điểm này để đầu tư vào những người trẻ tuổi như thông qua học nghề và đào tạo lại.

“Thông điệp chính là: Chúng ta nên làm tốt hơn lần này. Chúng tôi không thể để những người trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy”, ông cho biết.

Trong khi đó, sự xuất hiện của các việc làm từ xa là một điểm sáng từ tình hình này, khuyến khích người sử dụng lao động linh hoạt và bao trùm hơn trong các chính sách làm việc của họ.

Trong tương lai, ông Scarpetta cho biết: "Tiềm năng của làm việc từ xa có thể được phổ biến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, những thách thức về khả năng tiếp cận vẫn cần được giải quyết, cả về người có thể làm việc từ xa và các nguồn lực cần thiết để làm như vậy. Nếu không, điều đó có thể trở thành một sự chia rẽ khác trên thị trường lao động".

Tin bài liên quan