Nộp xong 5 tỷ đồng, cựu Phó Tổng cục trưởng lĩnh án 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Do đã nộp lại 5 tỷ đồng và được hưởng “tình tiết giảm nhẹ đặc biệt”, bị cáo Nguyễn Duy Linh bị xử phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Nộp xong 5 tỷ đồng, cựu Phó Tổng cục trưởng lĩnh án 14 năm tù

Hơn 10h sáng 6/11, chủ tọa Nguyễn Xuân Văn đọc bản án vụ đưa, nhận hối lộ liên quan Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79).

Do sức khỏe không đảm bảo, bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) xin vắng mặt.

Trước đó, trong ngày 5/11, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi đưa quà cho bị cáo Linh nhưng cho rằng chỉ đưa quà là nấm linh chi, thuốc lá, xì gà. Bị cáo Linh cũng không thừa nhận hành vi, sau đó bị cáo thay đổi lời khai.

HĐXX cho rằng, quá trình điều tra, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Hồ Hữu Hòa (thầy phong thủy) có đơn khiếu nại, tố cáo bị ép cung, mớm cung. Cơ quan điều tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và khẳng định không có việc ép cung, mớm cung.

Theo tòa án, năm 2018 vào giai đoạn đầu khi bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tạm giam về hành vi khác, bị cáo đã chủ động viết 6 bản tự khai, tờ trình hành vi vụ việc với nội dung nhờ Hòa kết nối và thông qua các trung gian khác để chuyển cho Linh 5 tỷ đồng. Bị cáo nhận thức Nguyễn Duy Linh là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, có thể “giúp đỡ” Vũ.

Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận nhiều lần đưa quà cho Linh, trong đó có lần đưa 5 tỷ đồng. Bị cáo Linh thừa nhận quen biết Hòa. Qua Hòa quen biết Vũ, liên lạc với Vũ qua phần mềm Viber. Bị cáo Linh thừa nhận nhận số tiền 5 tỷ đồng thông qua Hòa.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của những nhân chứng khác là lái xe của Vũ, trợ lý của Linh, lái xe của Linh. Ngoài ra còn các chứng cứ gián tiếp khác.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, gây bất bình trong nhân dân nên việc khởi tố, xét xử là cần thiết.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Xét nhân thân, bị cáo Vũ đưa hối lộ số tiền lớn, có nhiều tiền án về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quản lý về đất đai song bị cáo tự nguyện khai báo.

Còn bị cáo Linh là người hiểu rõ, nắm vững quy định pháp luật nhưng “mù quáng” nhận hối lộ số tiền lớn. Bị cáo ăn năn hối cải, xin nộp lại tiền, bản thân đang bị bệnh, có nhiều cống hiến trong ngành công an…

Trong vụ án này, bị cáo Hòa được xác định là người dẫn dắt, tham mưu, môi giới đưa hối lộ. Bị cáo phạm tội vì nể nang, không được hưởng lợi.

Chủ tọa nhấn mạnh: “lẽ ra phải áp dụng hình phạt cao nhưng các bị cáo đã nhận ra sai phạm, tự nguyện khắc phục là các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nên bị xử phạt hình phạt tù dưới mức khởi điểm, thể hiện sự nhân đạo”.

TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Vũ mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Cộng bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Linh lĩnh án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Hòa bị phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội Môi giới hối lộ. Do bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù, tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Đồng thời trả lại cho bị cáo các tài sản bị thu giữ gồm ngoại tệ, vàng, bất động sản…

Tin bài liên quan