Phố Wall đã có tháng giảm đầu tiên trong năm trước các dữ liệu không mấy khả quan của nền kinh tế - Ảnh: Reuters

Phố Wall đã có tháng giảm đầu tiên trong năm trước các dữ liệu không mấy khả quan của nền kinh tế - Ảnh: Reuters

Nỗi lo suy thoái kinh tế kéo phố Wall giảm điểm

(ĐTCK) Dấu hiệu chậm lại của kinh tế Mỹ cũng như sự suy thoái của nền kinh tế Tây Ban Nha khiến chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm phiên cuối tháng.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có chuỗi 4 phiên tăng ấn tượng của tuần trước trước khi quay đầu giảm điểm trong phiên đầu tuần này trước những tin tức tiêu cực về kinh tế Mỹ và châu Âu.

Nhiều nhà đầu tư vẫn còn lo lắng về quy luật “bán tháng Năm”, nhất là khi nó được tiếp thêm bởi thông tin nền kinh tế chậm lại và nhiều vấn đề hơn ở châu Âu.

Trước những thông tin bất lợi từ Tây Ban Nha, thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 10,94 điểm (-0,19%), xuống 5.737,78 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 40,13 điểm (-0,59%), xuống 6.761,19 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 53,47 điểm (-1,64%), xuống 3.212,80 điểm.
Một chuỗi các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ có thể chậm lại trong những tháng mùa hè. Một báo cáo được đưa ra vào ngày đầu tuần cho thấy, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu suy giảm và đây là bằng chứng mới nhất cho sự suy giảm kinh tế.Bên cạnh đó, báo cáo kinh tế của Tây Ban Nha hôm thứ Hai (30/4) cho thấy, quốc gia này có mức tăng trưởng âm trong quý I khi chính phủ nước nước này cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt lớn, trong khi đó, những bất ổn trong hệ thống ngân hàng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào khiến quốc gia này, cũng như cả khu vực đồng euro có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng mới.

Hôm thứ Hai, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s đã hạ bậc tín dụng của 11 ngân hàng Tây Ban Nha, sau khi hạ bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha vào tuần trước.

Thông tin này đã khiến các cổ phiếu ngân hàng của phố Wall giảm mạnh. cổ phiếu của Bank of America Corp giảm 1,7%, xuống còn 8,11 USD/cổ phiếu.
Cổ phiếu của ngân hàng Tây Ban Nha Santander  giao dịch tại New York giảm 2,2% lên 6,33 USD/cổ phiếu và giảm đã 16% trong năm nay.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/4, chỉ số Dow Jones giảm 14,68 điểm (-0,11%), xuống 13. 213,63 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,45 điểm (-0,39%), xuống 1.397,91 điểm.
Chỉ số Nasdaq giảm 22,84 điểm (-0,74%), xuống 3.046,36 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% trong tháng 4 và đây là tháng giảm đầu tiên của chỉ số này trong năm nay.