Nỗi lo lạm phát được xoa dịu, giới đầu tư tích cực gom hàng

Nỗi lo lạm phát được xoa dịu, giới đầu tư tích cực gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/5) khi lợi suất trái phiếu giảm nâng đỡ nhóm cổ phiếu công nghệ, giảm bớt gánh nặng lạm phát.

Phiên đầu tuần, trong số 11 lĩnh vực chính của S&P, công nghệ tăng 1,76% và dịch vụ truyền thông tăng 1,84% là hai nhóm có hiệu suất cao nhất trong phiên, do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Hai gã khổng lồ công nghệ Apple tăng 1,33% và Microsoft tăng 2,29% trong phiên, cũng là những động lực mạnh nhất trên thị trường.

Thị trường chứng khoán bất ổn trong những tuần gần đây khi các nhà đầu tư cân nhắc việc dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và tắc nghẽn nguồn cung có thể dẫn đến giá cả tăng cao kéo dài, điều này sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải thắt chặt các chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard hôm thứ Hai cho biết, dự kiến ​​tỷ lệ lạm phát sẽ trên 2% trong cả năm nay và năm tới nhưng một số quan chức Fed vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách hiện tại của ngân hàng trung ương.

Mặt khác, cuối tuần qua, Nhà Trắng đề xuất giảm 550 tỷ USD quy mô gói đầu tư cơ sở hạ tầng do Tổng thống Joe Biden đề xuất ban đầu xuống còn 1.700 tỷ USD thông qua cắt giảm hạng mục đầu tư vào băng thông rộng và cầu đường.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, do quy mô gói đầu tư đã giảm, nên yêu cầu đối với những người được xem là nguồn thu cho gói đầu tư này cũng sẽ giảm. Theo đó, chính quyền ông Biden cam kết không tăng thuế đối với những người có thu nhập dưới 400.000 USD/năm.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số Dow Jones tăng 186,14 điểm (+0,54%), lên 34.393,98 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 41,19 điểm (+0,99%), lên 4.197,05 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 190,18 điểm (+1,1%), lên 13.661,17 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần khi các nhà đầu tư tin tưởng vào kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các doanh nghiệp có thể giữ đà đi lên thị trường.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về chính sách sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 1,85 nghìn tỷ euro (tương đương 2,3 nghìn tỷ USD). ECB dự kiến ​​sẽ họp vào đầu tháng tới để thảo luận về chính sách của mình.

Giao dịch bớt sôi động khi các thị trường ở Áo, Đan Mạch, Hungary, Na Uy, Thụy Sĩ và Đức đóng cửa nghỉ lễ.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số FTSE 100 tại tăng 33,54 điểm (+0,48%), lên 7.051,59 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 22,08 điểm (+0,35%), lên 6.408,49 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ nhờ giao dịch tích cực ở nhóm cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhờ cổ phiếu tài chính, nhưng sự thận trọng chiếm ưu thế khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo quan trọng liên quan đến lạm phát của Mỹ.

Chứng khoán Hồng Kông giảm do các công ty vật liệu trượt dốc sau khi Trung Quốc tăng cường can thiệp vào thị trường hàng hóa.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm khi giới đầu tư lo ngại ảnh hưởng từ diễn biến xấu trên thị trường tiền điện tử và chờ đợi các chỉ số về lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 46,78 điểm (+0,17%), lên 28.364,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 10,73 điểm (+0,31%), lên 3.497,28 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 46,18 điểm (-0,16%), xuống 28.412,26 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 12,12 điểm (-0,38%), xuống 3.144,30 điểm.

Giá vàng đêm qua không nhiều biến động khi nhà đầu tư chờ động thái của Fed, bất chấp đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên 24/5, giá vàng giao ngày giảm 0,20 USD (-0,01%), xuống 1.880,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 67,80 USD (+0,42%), lên 1.884,50 USD/ounce.

Giá dầu tăng vọt trong phiên khởi đầu tuần mới do nhu cầu tăng mạnh nhờ các đợt tiêm chủng vắc-xin Covid-19 khiến thị trường đang ở trong trạng tháo vô cùng lạc quan. Số người chết do dịch bệnh ở Ấn Độ giảm cũng củng cố kỳ vọng rằng nhu cầu dầu có thể tăng trong những tuần tới.

Kết thúc phiên 24/5, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 2,47 USD (+3,9%), lên 66,05 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 2,02 USD (+3%), lên 68,46 USD/thùng.

Tin bài liên quan