Nợ xấu ở Trung Quốc cao nhất kể từ khủng hoảng 2008

Nợ xấu ở Trung Quốc cao nhất kể từ khủng hoảng 2008

(ĐTCK) Nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc đã tăng quý thứ 9 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cho thấy những áp lực lên chất lượng tài sản và tăng trưởng lợi nhuận khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chậm lại.

Nợ quá hạn lên mức kỷ lục

Nợ quá hạn đã tăng thêm 28,5 tỷ nhân dân tệ (4,7 tỷ USD) trong quý cuối cùng của năm 2013 lên 592,1 tỷ nhân dân tệ, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, Ủy ban Pháp chế Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) cho biết trong 1 thông báo trên website của cơ quan này ngày hôm qua. Nợ xấu hiện chiếm khoảng 1% tổng dư nợ, tăng từ mức 0,97% của 3 tháng trước đó.

Các ngân hàng Trung Quốc đang vật lộn để giữ tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát và cải thiện lợi nhuận khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và Chính phủ nỗ lực ngăn chặn hoạt động ngân hàng trong bóng tối làm cho người vay khó trả nợ hơn. Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s nói trong tuần này rằng, chất lượng tín dụng sẽ giảm trong năm 2014 khi các ngân hàng vẫn chịu rủi ro từ việc cho vay vượt quá khả năng trả nợ của các chính quyền địa phương và các nhà sản xuất.

“Tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã quay đầu đi xuống do các lãnh đạo mới thay đổi chính sách hướng vào việc cải cách và quản trị rủi ro”, Vương Nhất Xuyên, một nhà phân tích của CTCK Trường Giang nói. “Một cách tự nhiên, nợ xấu sẽ tăng cùng với những thay đổi đó. Chúng tôi cho rằng, suy giảm tăng trưởng sẽ còn tiếp diễn 2 năm nữa”.

Nỗi lo khủng hoảng

Các ngân hàng Trung Quốc đã có thêm 89 tỷ nhân dân tệ tài sản, chủ yếu là dư nợ tín dụng, trong 5 năm qua, tương đương với toàn bộ tài sản của ngành ngân hàng Mỹ, dữ liệu của CBRC cho thấy. Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, các ngân hàng thương mại của Mỹ cũng chỉ nắm tổng cộng 14.600 tỷ USD tài sản, theo Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang.

Các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại rằng, hoạt động đầu tư bằng tiền đi vay ở Trung Quốc từ năm 2008 có thể sẽ kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính mới, CTCK Hải Thông cho biết hồi tháng 12 năm ngoái. Nợ vay của các công ty phi tài chính có thể tăng lên trên 150% GDP trong năm 2014 này, qua đó làm tăng rủi ro vỡ nợ, Chứng khoán Hải Thông nhận định. Tỷ lệ Nợ/GDP nói trên là 139% vào cuối năm 2012 và là mức cao nhất trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới khi đó.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 7,7% trong năm 2013, tương đương mức tăng của năm 2012. Tăng trưởng được dự đoán sẽ giảm còn 7,4% trong năm nay, chậm nhất kể từ năm 1990, theo ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của Bloomberg News.

Trong tháng trước, Trung Quốc đã ngăn chặn thành công một cuộc đổ vỡ tín dụng đầu tiên trong vòng ít nhất 1 thập kỷ qua khi các nhà đầu tư vào một quỹ tín thác lợi suất cao trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (được phát hành bởi China Credit Trust Co. và được phân phổi bởi Industrial & Commercial Bank of China Ltd.) được cứu trợ chỉ vài ngày trước khi quỹ hết hạn.

Tin bài liên quan