Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump không có tên trong danh sách 20 tỷ phú bất động sản giàu nhất thế giới 2016

Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump không có tên trong danh sách 20 tỷ phú bất động sản giàu nhất thế giới 2016

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016

(ĐTCK) Mặc dù không gây ồn ào như các tỷ phú trên thị trường tài chính, song các ông trùm bất động sản của thế giới cũng đã có một năm thành công. Trong năm 2016, có 20 tỷ phú bất động sản lần đầu xuất hiện trong danh sách “các tỷ phú thế giới” của Forbes, nâng tổng số tỷ phú bất động sản lên 184 người.

Đa số những tỷ phú bất động sản này đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 99 người. Trong đó, có 42 người đến từ Trung Quốc đại lục, 25 từ Hồng Kông (Trung Quốc), 7 từ Ấn Độ và 6 từ Singapore, một vài người đến từ khu vực Đông Nam Á.

Mỹ có 44 ông trùm bất động sản, nhiều hơn bất kỳ quốc gia trên thế giới. Toàn châu Âu có 31 tỷ phú, trong khi Trung Đông và châu Phi có 8 tỷ phú bất động sản. Số ít ỏi còn lại thuộc về châu Mỹ latinh.

Đáng chú ý, phần lớn các tỷ phú bất động sản châu Á đều có tài sản tăng hơn so với năm 2015. Theo các chuyên gia, nguyên nhân giúp các tỷ phú bất động sản châu Á vẫn ăn nên làm ra trong năm qua là do nền kinh tế của Trung Quốc dù chậm lại, vẫn đang trên đà phát triển.

“Nền kinh tế Trung Quốc dù đang chậm lại, nhưng vẫn tăng trưởng lên tới 6,5%”, Nicholas Holt, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu bất động sản châu Á - Thái Bình Dương của Knight Frank nói và cho biết, năm 2017, mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc là 6 -7%, dù có thể không đạt được, nhưng so với tốc độ tăng trưởng GDP 2,4% của Mỹ, đây hoàn toàn không phải là mục tiêu tồi.

Trong số 20 ông trùm bất động sản giàu có nhất thế giới, 10 người đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 6 người đến từ Hồng Kông, 2 đến từ Trung Quốc đại lục, 1 từ Singapore và 1 từ Malaysia. Ngoài ra, còn có 6 người đến từ Mỹ và 4 người thuộc về châu Âu (2 Vương quốc Anh, 1 Đức và 1 Nga).

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 1

Wang Jianlin 

Về vị trí, đã có sự thay đổi đáng kể so với năm 2015. Với tài sản ròng lên tới của 28,7 tỷ USD, ông trùm bất động sản Trung Quốc Wang Jianlin đứng ở vị trí số 1 tỷ phú bất động sản thế giới (vị trí thứ 18 trong danh sách các tỷ phú thế giới, theo Forbes).

Tập đoàn Dalian Wanda của Wang khởi đầu là một nhà phát triển bất động sản thương mại, xây dựng trung tâm mua sắm và khách sạn, hiện đã lấn sân sang sở hữu chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment Holdings. Năm 2016, đế chế bất động sản và giải trí của ông đã mang về doanh thu 44 tỷ USD.

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 2

Lee Shau Kee  

Tỷ phú bất động sản giàu thứ hai trên thế giới là Lee Shau Kee của Hồng Kông với tài sản ròng là 21,5 tỷ USD (vị trí thứ 31 trên danh sách các tỷ phú thế giới). Lee có xuất thân khá khiêm tốn và lớn lên trong một gia đình nghèo. Đến nay, đế chế kinh doanh của ông bao gồm bất động sản, khách sạn, năng lượng và đầu tư ngày càng phát triển lớn mạnh.

Đứng thứ 3 là Michael Otto của Đức. Ông trùm bất động sản của Đức này sở hữu khối tài sản trị giá 15,4 tỷ USD (đứng thứ 51 trong danh sách các tỷ phú thế giới).

Tập đoàn của gia đình Otto Group chính là nhà bán lẻ qua mạng lớn thứ hai trên thế giới sau Amazon, đồng thời sở hữu 2 công ty con là Crate và Barrel được thành lập bởi người cha quá cố Michael Werner.

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 3

Michael Otto 

Tập đoàn gia đình này cũng đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính, chuyên phát triển và quản lý các trung tâm mua sắm, phát triển, xây dựng các khu phức hợp vận chuyển, trung tâm logistics, trụ sở công ty, khu phức hợp văn phòng, tòa nhà công nghiệp, đồng thời quản lý khoảng 8.300 căn hộ và 457.500 m2 không gian công nghiệp ở khu vực Toronto (Canada).

Donald Bren là tỷ phú bất động sản giàu thứ 4 trong danh sách (đứng thứ 54 tỷ phú thế giới) với tài sản trị giá 15,1 tỷ USD và là ông trùm bất động sản giàu có nhất Mỹ. Nhà phát triển bất động sản này đang sở hữu một danh mục đầu tư 110 triệu m2, đa dạng phân khúc, tập trung ở miền Nam California.

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 4

 Donald Bren

Công ty Irvine của ông sở hữu và quản lý hơn 500 cao ốc văn phòng, hơn 40 trung tâm mua sắm, 50.000 căn hộ, 3 khách sạn và một số câu lạc bộ golf và bến du thuyền. Ông đang tiếp tục mở rộng hơn nữa vào Silicon Valley với một phát triển 404.686 m2 mới, bao gồm các văn phòng, cửa hàng và căn hộ tại Santa Clara, dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2019.

Tỷ phú bất động sản giàu thứ 5 thế giới là David Lichtenstein (14,4 tỷ USD), người đã lớn lên ở Brooklyn. Ông không học đại học, nhưng đã xây dựng thành công Group Lightstone từ con số 0.

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 5

David Lichtenstein 

Trong khi đó, Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump và cũng là nhà phát triển bất động sản nổi tiếng nhất của Mỹ lại không có tên trong danh sách 20 tỷ phú bất động sản giàu nhất thế giới, ông xếp ở vị trí thứ 36 với tài sản ròng là 4,5 tỷ USD.

Những doanh nhân bất động sản ấn tượng nhất năm 2016 ảnh 6

Rick Caruso 

Mỹ cũng có thêm 5 tỷ phú mới vào danh sách của Forbes trong năm nay, trong đó có Rick Caruso, với tài sản ròng 3,5 tỷ USD. Caruso được biết đến với The Grove và The Americana tại Brand, cùng với các trung tâm mua sắm tại miền Nam California, nơi hiện là một trong các khu vực có doanh thu cao nhất trên thế giới. Công ty của ông đang lên kế hoạch tái phát triển những vùng đất Los Angeles của Pacific Palisades. 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan