Các bị cáo tại Tòa trong phiên xử ngày 26/6

Các bị cáo tại Tòa trong phiên xử ngày 26/6

Những chiêu trò siêu "tinh vi" của muaban24

(ĐTCK) Tiếp tục phiên xét xử vụ muaban24, ngày hôm nay (26/6), các bị cáo khi được hỏi đều không thừa nhận hành vi lừa đảo mà đổ cho sếp của mình là cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Minh hiện đang bỏ trốn. Bên lề phiên tòa là nhiều người bị hại đã tiết lộ chi tiết con đường trở thành hội viên với sự hứa hẹn tương lai giàu có.

Ngày 26/6, phiên tòa xét xử đường dây muaban24.vn tiếp tục với phần tranh luận. Trước đó, khi được thẩm vấn, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi lừa đảo và đổ tội cho người đang bị truy nã, Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đào tạo mua bán trực tuyến muaban24.vn.  

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi mua bán các gian hàng ảo, lôi kéo, tuyên truyền nhiều người mua gian hàng, đổi điểm…; thừa nhận kinh doanh thương mại điện tử khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, các bị cáo không thừa nhận có hành vi lừa đảo, mà đều đổ tội cho “ông trùm” Nguyễn Tuấn Minh, người hiện đang bị truy nã.

Cả ba bị cáo đều đổ cho Nguyễn Tuấn Minh quản lý, điều hành toàn bộ công việc, các bị cáo mỗi người có nhiệm vụ riêng. Ông Minh là người điều hành mọi công việc từ xa, qua mạng internet. Về hàng nghìn gian hàng trên mạng mà 3 bị cáo có, các bị cáo đều khai phải bỏ tiền tỷ để mua đầu tư.

Tuy nhiên, HĐXX chỉ ra rằng, các bị cáo thu được tiền thật khi có người khác mua gian hàng và càng nhiều người mua, tiền được hưởng càng nhiều. Người tham gia phải dùng tiền thật để mua điểm trên mạng trong khi số điểm này không được bảo đảm bằng tiền thật. Các bị cáo có quyền tăng điểm không có hạn chế. Đây là hành vi trái phép, là mấu chốt của vụ án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo mua gian hàng nhưng không kinh doanh, mua bán trên các gian hàng ảo, mà mua để bán lại. Ba bị cáo đều có hàng nghìn gian hàng để bán lại cho người khác, để thu lời.

Các luật sư của bị cáo nêu quan điểm là các bị cáo đã kinh doanh thương mại điện tử khi chưa được cấp phép, như vậy là sai, nhưng các bị cáo không có hành vi lừa dối, không phạm tội lừa đảo.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án 18 - 20 năm tù giam đối với Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và 16 - 18 năm tù giam với Nguyễn Mạnh Hà.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày 30/6 tới đây.

Chiêu trò tinh vi

Bên lề phiên xử, một hội viên trong đường dây muaban24.vn cho biết, lần đầu chị nghe được thông tin về muaban24.vn là ở… quán trà đá. 

“Một cậu sinh viên cùng uống nước có nói chuyện là hôm nay kiếm được mấy triệu này kia. Tôi bèn tò mò hỏi làm gì mà được những mấy triệu một ngày. Cậu ý mới kể là đầu tư mua gian hàng trên mạng này khác” - hội viên này cho biết.

Từ lời giới thiệu ở quán nước, bị hại này đã tìm hiểu thêm thông tin rồi đến tận tổng hành dinh của muaban24.vn ở Thanh Xuân để tìm hiểu. Như nhiều người khác, hội viên này đã được tham gia một lớp chia sẻ, nghe giới thiệu về mạng muaban24.vn, cũng như cơ hội làm giàu từ những gian hàng trên mạng.

Theo hội viên này, phía Công ty giới thiệu là đã đẩy đủ điều kiện pháp lý và “chúng tôi cũng chỉ biết là công ty giới thiệu như vậy, đưa ra giấy tờ gì thì biết giấy tờ đó thôi”. Hơn nữa, công ty rất biết tạo hình ảnh, hội viên cảm thấy đây là công ty rất lớn, nay tổ chức hội thảo đào tạo thương mại điện tử này, mai tổ chức hội thảo đào tạo kia chì chắc là phải được cấp phép đầy đủ. Hội viên này cũng không ngờ công ty chỉ có mấy trăm triệu vốn thực tế, còn lại đều là vốn “ma”

Chị này còn cho biết, thêm khi tham gia lớp chia sẻ do Công ty tổ chức, chị đã được giới thiệu 1, 2 người kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư gian hàng trên mạng. 

“Khi đó, mạng còn mới, công ty còn có ít hội viên VIP, có một cậu sinh năm 1988, thu nhập một tháng những mấy VIP, mà mỗi VIP được 80 triệu đồng/tháng, như vậy một tháng mấy trăm triệu đồng” – chị này cho biết.

Thấy “ngon” ăn, hội viên này đã tính bỏ 100 - 200 triệu đồng đầu tư vào mạng. Khi đầu tư vào lên cấp VIP, rồi VIP lãnh đạo thì không cần mời chào ai nữa, cứ hàng tháng được 52.000 đồng cho mỗi một gian hàng. Mỗi hội viên bán được 198 gian hàng (99 cặp) thì được lên VIP, 3 lần VIP thì lên VIP lãnh đạo, tính ra với số lượng hàng trăm gian hàng trên mạng đó mỗi tháng cũng có thu nhập cả chục triệu đồng mà không phải làm gì.

Tháng đầu tham gia, hội viên này đã chào mời được 66 cặp gian hàng, còn thiếu 33 cặp nữa là lên hội viên VIP, do đó chị đã bỏ 180 triệu đồng để mua thêm các gian hàng trên mạng để đủ điều kiện lên VIP. Hai tháng sau, hội viên này đều phải chi thêm tiền để mua thêm các gian hàng để đủ 2 lần VIP. Đến tháng thứ 4, đáng lẽ được lên VIP lãnh đạo và hưởng hoa hồng chuyển về tài khoản thì đúng lúc đó muaban24.vn bị sập.

Theo chị này, hoa hồng mà chị được hưởng không đủ bù đắp số tiền mà chị đã bỏ ra đầu tư cho các gian hàng trên mạng, tính ra chị còn lỗ hơn 300 triệu đồng.

Kể về những lời “đường mật” của muaban24.vn nhằm lôi kéo người khác bỏ tiền vào đường dây, hội viên này cho biết, khi đó, Công ty có giới thiệu hiện nay “chợ” chưa đông, nên chưa cho doanh nghiệp vào mà chỉ cho cá nhân vào. Khi nào “chợ” đông sẽ cho doanh nghiệp vào và khi đó công ty chỉ thu lợi từ quảng cáo còn hội viên sẽ có cơ hội bán, cho thuê các gian hàng ảo. “Tôi thấy trên mạng cũng có người buôn bán nhưng rất ít, chủ yếu là bán thẻ điện thoại” – hội viên này cho biết.

Tin bài liên quan