Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Thị trường tuần qua đã sôi động trở lại với không quá nhiều diễn biến gây bất ngờ. Số công ty chứng khoán dự đoán trúng cũng nhiều hơn các tuần trước đó, và vấn đề là điều này có được tiếp tục duy trì. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại diễn biến tuần qua.

Cũng giống như những phiên giao dịch đầu tuần trong thời gian gần đây, phiên 30/6 cũng khởi đầu trong tâm thế thận trọng của nhà đầu tư. Thêm nữa, ngày 30/6 cũng là ngày diễn ra cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014, vì vậy mà giới đầu tư càng có lý do để mà thận trọng. Diễn biến giao dịch vì vậy khá trầm lắng, cả 2 sàn mở cửa trong sắc đỏ. Thị trường sau đó diễn ra trong thế giằng co khi mà bên bán không muốn bán giá thấp, còn bên mua không muốn mua giá cao. Trên HOSE, nhóm cổ phiếu lớn không đồng thuận khiến đà tăng của chỉ số luôn bị thử thách. Tuy nhiên, vẫn nhờ sự bền bỉ và vững chãi của GAS nên VN-Index duy trì được đà tăng và chinh phục được ngưỡng cản tâm lý rất mạnh 580 điểm trong phiên sáng. Trên HNX, trái với mọi khi, các mã lớn mang tính dẫn dắt lại có được sức tăng và sự đồng thuận cao nên HNX-Index tăng tốt hơn so với VN-Index.

Trong buổi giao dịch chiều, đà tăng của các chỉ số vẫn được duy trì. Nhưng do động lực thị trường tỏ ra yếu ớt nên chỉ số VN-Index không tài nào bứt phá hẳn khỏi ngưỡng 580 điểm. Vì thế, khi nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra trong đợt ATC, VN-Index lập tức đảo chiều giảm điểm, xuyên thủng mốc tham chiếu. Trong khi đó, dòng tiền đầu cơ dường như đang hướng vào sàn HNX, nên giao dịch diễn ra khá sôi động, hầu hết các mã chủ chốt đều tăng điểm, sắc xanh của HNX-Index theo đó được giữ đến hết phiên.

Theo quan sát, một trong những nguyên nhân khiến thị trường chưa thật sự bứt phá mặc dù duy trì đà tăng trong cả 5 phiên giao dịch của tuần trước, đó là dòng tiền đầu tư vẫn đang đứng ngoài thị trường. Điều này thể hiện ở thanh khoản liên tục theo chiều hướng giảm dần. Điều an ủi tâm lý nhà đâu tư hiện tại có lẽ vẫn là việc khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng.

Về phía các Dự, MSBS vẫn giữ được phong độ tốt khi đã tiếp tục đưa ra nhận định khá chuẩn về phiên giao dịch này. Đây cũng là phiên trúng thứ 5, sau 4 phiên trúng ở tuần trước của MSBS. “Thanh khoản trong phiên cuối tuần giảm mạnh 37% so với phiên giao dịch trước cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số VN-Index tiến sát mốc kháng cự mạnh.Với việc thị trường thiếu những thông tin hỗ trợ tích cực, diễn biến tại Biển Đông vẫn tương đối phức tạp, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng đối với các quyết định giải ngân trong tuần sau – có thể sẽ là 1 tuần điều chỉnh. Theo nhận định của chúng tôi, phiên giao dịch thứ Hai nhiều khả năng là một phiên giảm điểm của thị trường”, MSBS nhận định.

Cùng có được điểm trong phiên đầu tuần này là MBKE. Dự này cũng cho rằng thị trường sẽ điều chỉnh sau nhịp tăng nhẹ vừa qua. “Chúng tôi không thay đổi nhìn nhận về xu hướng tăng hiện nay của thị trường (VN-Index là đại diện). Dù vậy, rõ ràng sau một tuần lễ tăng giá liên tục đi kèm với độ rộng thị trường và thanh khoản đều đang có dấu hiệu “đuối sức” trở lại, khả năng sớm xuất hiện một số phiên điều chỉnh trong tuần sau không phải là nhỏ, nhưng điều này ít có khả năng tạo ra thay đổi lớn đối với xu hướng tăng hiện nay”, MBKE đánh giá.

Trong khi đó, còn lại những BVSC, VDSC, FPTS, BSC, SHS, IVS, MBS, VCSC, SSI, KIS đều chỉ đưa ra nhận định chung về tuần giao dịch. Các Dự này đều không đánh giá cao khả năng tăng của thị trường, xu thế giằng co vẫn là chính.

Sang phiên giao dịch 1/7, thị trường không đón nhận thông tin vĩ mô quan trọng nào tác động. Chính vì vậy, nhà đầu tư bước khởi đầu phiên sáng trong sự thận trọng cao. Cả bên mua và bên bán đều giữ thế thủ, thị trường diễn biến khá tẻ nhạt. Sau 30 phút giao dịch, số mã tăng-giảm trên cả 2 sàn khá ít, trong khi các mã không có giao dịch chiếm số lượng lớn, tới hơn 300 mã. Các mã dẫn dắt trên 2 sàn cũng chỉ dao động trong biên độ hẹp, thanh khoản diễn ra nhỏ giọt khiến các chỉ số cũng chỉ lình xình quanh tham chiếu. Trong bối cảnh lình xình, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã được chọn làm “mồi nhử” và được đánh lên khá mạnh. Chính nhờ nhóm này vọt tăng đã tạo sự lan tỏa ra nhiều mã cổ phiếu khác, giúp 2 chỉ số đều có được sắc xanh với thanh khoản tốt hơn nhiều so với sáng hôm trước, trong đó VN-Index đã lại chinh phục được mốc 580 điểm.

Ngay khi bước vào phiên chiều, lực cầu kéo giá tiếp tục được tung vào, đẩy VN-Index vọt mạnh, kích thích dòng tiền “tham ăn” đổ vào đón đầu xu hướng thị trường. Tuy nhiên, khi VN-Index qua mốc 582 điểm, lực cầu chặn giá cao đã dần rút, thay vào đó là áp lực bán bất ngờ tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay. VN-Index lại một lần nữa nhanh chóng đánh mất mốc 580 điểm. Kịch bản kéo xả tiếp tục được lặp lại trong những phút tiếp theo với đỉnh-đáy sau thấp hơn đỉnh-đáy trước. Kịch bản này cùng với sự tỳ đè của các mã lớn như GAS, VCB, BID khiến VN-Index đóng cửa không còn giữ được sắc xanh, nhưng bù lại, thanh khoản lại tăng mạnh so với phiên trước. Trong khi đó, HNX-Index lại may mắn giữ được sắc xanh trong đợt ATC nhờ sự hỗ trợ của ACB, PVS. Nhà đầu tư nước ngoài phiên này chỉ mua nhẹ trên HOSE, trong khi bán ròng nhẹ trở lại trên HNX.

Về phần các Dự, trong thời gian gần đây, hầu hết đều đánh giá HNX-Index đang phản ánh thị trường chính xác hơn so với VN-Index. Việc HNX-Index duy trì đà tăng cũng là xu thế chung trong ngắn hạn của toàn thị trường. Vì vậy, dù thị trường phiên 1/7 lại đóng cửa trái chiều, nhưng diễn biến này có vẻ như đã nằm trong tính toán của các Dự.

Điều này có thể thấy được khi có tới 04 Dự “trúng” ở phiên này, nhiều hơn so với phiên đầu tuần, đó là FPTS, MSBS, MBS, VCSC.

“Về kỹ thuật, chỉ số HNX-Index vẫn đang phản ánh trung thực hơn xu hướng thị trường trong ngắn hạn khi liên tục giữ xu thế ổn định trong hơn 3 tuần qua. Theo đó, chúng tôi cho rằng trước khi HNX-Index có tín hiệu đảo chiều chắc chắn thì xu thế của thị trường chung vẫn đang là đi lên, VN-Index vì thế có thể sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ 1-2 phiên trước khi tiếp tục retest khu vực đỉnh cũ”, FPTS nhận định.

Với các Dự còn lại như KIS, IVS, BVSC, SHS, MBKE, VDSC, BSC, SSI, tất cả đều không đưa ra những đánh giá đáng chú ý hay có khác biệt nhiều nào, mà chỉ nhận định chung chung như “sẽ tiếp tục phần hóa mạnh”, “hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp diễn”….

Bước vào phiên 2/7, thị trường đón nhận nhiều thông tin vĩ mô tích cực. Tuy nhiên, cũng giống như các phiên trước, thị trường mở cửa trong sự ngập ngừng của nhà đầu tư, thanh khoản theo đó ở mức khá thấp. VN-Index chỉ cầm cự được sắc xanh trong khoảng thời gian ngắn trước khi quay đầu giảm điểm do tác động của các mã lớn như GAS, MSN, BID, VCB, CTG, … dù số mã tăng giá nhiều hơn hẳn số mã giảm giá. Tín hiệu đáo chiều trên HOSE cũng tác động lên HNX, khiến chỉ số HNX-Index quay đầu giảm điểm. Nhưng mọi việc đã tốt lên khi dần về những phút cuối của phiên giao dịch sáng, dòng tiền bất ngờ chảy mạnh, kéo cả 2 sàn tăng điểm với thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Trong buổi giao dịch chiều, mặc dù phần lớn thời gian của phiên chỉ số VN-Index đều giao dịch trên mốc 580 điểm, nhưng đến cuối phiên, khi GAS bất ngờ hụt hơi và giảm hơn 1,83%, đà tăng của VN-Index đã bị hãm lại. Một lần nữa, VN-Index lại để tuột mất mốc 580 điểm, khi mà các cổ phiếu lớn vẫn duy trì được sắc xanh. Điểm tích cực đến từ dòng tiền vào thị trường khá tích cực, khiến thanh khoản thị trường được cải thiện. Cùng với đó, khối ngoại tiếp tục trạng thái mua ròng khá tốt trên cả 2 sàn. Đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận của 26,65 triệu cổ phiếu NVB, trị giá gần 191 tỷ đồng.

Về phần các Dự, chỉ số VN-Index tăng nhẹ có phần đã làm nhiều Dự bị bất ngờ, trong đó có FPTS, MSBS, MBKE. Cả 3 Dự này đều không đánh giá cao đà tăng của VN-Index trong bối cảnh hiện tại, thậm chí cho rằng chỉ số này sẽ điều chỉnh giảm. Tất nhiên, những nhận định đó đã khiến FPTS, MSBS, MBKE cùng bị mất điểm. “Về kỹ thuật, chỉ số HNX-Index vẫn giữ xu thế ổn định trong hơn 3 tuần qua trong khi VN-Index đang cho tín hiệu điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên chúng tôi đánh giá HNX-Index đang phản ánh chính xác hơn về xu thế thị trường chung do chỉ số này ít chịu ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các giao dịch của khối ngoại. Theo đó, trước khi HNX-Index có tín hiệu đảo chiều chắc chắn thì xu thế của thị trường chung vẫn đang là đi lên, chỉ số VN-Index vì thế có thể sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục retest khu vực đỉnh cũ”, FPTS đánh giá.

Trong khi đó, các Dự còn lại như KIS, IVS, BVSC, MBS, SSI, BSC, SHS, VDSC, VCSC dù cũng không đánh giá cao việc VN-Index tăng điểm, nhưng cũng không đưa ra bất cứ nhận định cụ thể nào, mà chỉ đánh giá khá chung chung như “duy trì trạng thái dùng dằng đi ngang”, hay “sẽ tích lũy thêm”….

Với tâm lý khá tích cực có được từ phiên trước, nhà đầu tư bước vào đầu phiên giao dịch sáng 3/7 với tâm lý hồ hởi, giao dịch cởi mở hơn nhiều so với những phiên trước. Diễn biến thị trường tiếp tục sôi động khi dòng tiền được tung vào khá ổn định. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều đồng loạt tăng điểm, nhanh chóng kéo chỉ số vượt qua 581 điểm. Nếu không vì MSN, GAS, VIC lình xinh quanh tham chiếu, chỉ số VN-Index còn bứt phá mạnh hơn nữa. Càng về cuối phiên sáng giao dịch càng nhộn nhịp với sự hứng khởi của 2 bên mua bán, kéo thanh khoản 2 sàn tăng vọt. Đà tăng của các chỉ số theo đó càng được củng cố, có thời điểm VN-Index đã áp sát ngưỡng 858 điểm.

Trong phiên giao dịch chiều, dòng tiền lớn tiếp tục được bơm vào thị trường, hoạt động giao dịch thêm phần hứng khởi, thanh khoản và đà tăng của các chỉ số được mở rộng thêm. Cũng giống như phiên sáng, nhóm cổ phiếu lớn duy trì được đà tăng mạnh, giúp VN-Index tiếp tục chinh phục thành công được một ngưỡng cản “cứng” khác 585 điểm. Việc VN-Index vượt mốc cản "rắn" 580 điểm một cách vững chắc không ấn tượng bằng thanh khoản gần 3.300 tỷ đồng toàn thị trường. Nhiều thành viên thị trường đánh giá rằng đây là diễn biến hết sức bất ngờ trong bối cảnh hiện tại. Đáng chú ý, thanh khoản phiên này chủ yếu đến từ hoạt động của khối nội, trong khi khối ngoại lại tỏ ra cầm chừng. Thanh khoản tăng tốt, điểm số cũng tăng dựa trên màu xanh của đa số mã trên 2 sàn, tất cả báo hiệu cho một đợt bùng nổ ngắn hạn của thị trường. Giao dịch đáng chú ý có SHB với 32 triệu đơn vị được thỏa thuận, trị giá 320 tỷ đồng, cùng với đó là 11,05 triệu đơn vị NVB, giá trị 80,665 tỷ đồng và gần 3,3 triệu đơn vị GMD, trị giá 106,4 tỷ đồng.

Về phía các Dự, tuy VN-Index một lần nữa đánh mất mốc 580 điểm ở những phút cuối, nhưng với giao dịch tích cực và thanh khoản được cải thiện rõ rệt thì đã đủ để MSBS và VCSC đưa ra nhận định về một phiên tăng và chinh phục được ngưỡng 580 điểm trong phiên này. “Hai chỉ số có thể sẽ còn các nhịp rung lắc trong đầu phiên giao dịch ngày 3/7, nhưng nhịp rung lắc đã có dấu hiệu suy yếu dần. Đồng thời, các cổ phiếu vốn hóa lớn (như cổ phiếu GAS) có thể chững lại nhịp điều chỉnh sau 3 phiên giao dịch vừa qua, cho nên chỉ số VN-Index có thể sớm vượt mức kháng cự 580 trong vài phiên tới. Theo hệ thống chỉ báo xung lượng trên chỉ số HNX-Index cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “strong trend” và cổ phiếu đầu cơ tiếp tục là nơi thu hút dòng tiền mạnh”, VCSC nhận định.

Tuy nhiên, BSC lại không cho rằng VN-Index có “đủ sức” để vượt qua ngưỡng 580 điểm, ngưỡng cản “cứng” mà chỉ số đã 4 lần để tuột mất trước đó. “Điều chúng tôi nhận thấy là có khá nhiều mã break phiên hôm nay sau khi tích lũy đi ngang một thời gian vừa qua. Có thể kể đến PVT, HAR, HDG, LSS, VPH… Điều đó cho thấy, dòng tiên đã chuyển dịch sự quan tâm từ các mã tăng nhanh sang các mã chưa tăng nhiều như chúng tôi nhấn định trong bản tin trước. Tuy nhiên, điều này dường như là chưa đủ để mốc kháng cự 580 bị phá vỡ”, BSC đánh giá.

Dĩ nhiên, kết quả đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại, BSC đương nhiên bị mất điểm.

Với những Dự còn lại SSI, FPTS, IVS, BVSC, SHS, MBKE, VDSC, KIS, MBS thì vẫn trung thành với những nhận định vô thưởng vô phạt kiểu như “thanh khoản đang dần được cải thiện”, hoặc “thị trường đang có xu hướng tích cực dần lên”…

Đến phiên cuối tuần 4/7, những tín hiệu tích cực của phiên trước vẫn được duy trì. Thị trường giao dịch khá sôi động ngay từ khi mở cửa giúp chỉ số có được sắc xanh và trạng thái tích cực này tiếp tục được duy trì cho đến cuối phiên sáng. Tuy nhiên không như phiên sáng 3/7, bên mua đã không còn vung tiền, mà tỏ ra khá thận trọng. Việc bên mua chỉ đặt lệnh mua giá đỏ, trong khi bên bán vẫn lưỡng lự trong việc hạ giá bán khiến phần lớn các mã giao dịch dưới tham chiếu. Mặc dù vậy, VN-Index vẫn có được mức tăng khá nhờ được “nâng đỡ” bởi các cổ phiếu lớn khi các mã này đồng loạt tăng mạnh. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dẫn dắt dù nỗ lực nhưng cũng không đủ sức kéo HNX-Index thoát khỏi sắc đỏ trong phiên sáng do đa số các mã giao dịch yếu ớt.

Trong phiên chiều, VN-Index đã hơi loạng choạng ở đầu phiên khi gặp phải đợt xả mạnh. Nhưng nhờ dòng tiền được bơm vào thị trường vẫn rất ổn định nên chỉ số này nhanh chóng hồi phục. Đích đến của dòng tiền phần nhiều vẫn tập trung tại các mã lớn có cơ bản tốt, vì thế sắc xanh của VN-Index được duy trì khá vững chắc cho đến khi đóng cửa. Trong khi đó, diễn biến trên HNX tại phiên chiều không có nhiều thay đổi so với phiên sáng, vì vậy HNX-Index vẫn “giậm chân tại chỗ” và đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá cao và chủ yếu xuất phát từ giao dịch của khối nội tiếp tục là điểm sáng của thị trường ở thời điểm hiện tại.

Về phía các Dự, đã có thêm một bất ngờ đến từ HNX khi sàn này “bỗng nhiên yếu ớt”, khiến 2 sàn đóng cửa trong tình trạng trái chiều. Ở những phiên thế này, đòi hỏi các Dự có dự đoán chính xác quả là vô cùng khó. Vì vậy, có thể thấy sự “khôn ngoan” của FPTS, SSI, BVSC, IVS, MBKE , VCSC, VDSC, BSC, SHS, KIS, MBS khi tiếp tục đưa ra những phương án nhận định theo hướng trung lập.

Trong khi đó, MSBS vẫn lại ghi điểm theo cách “quen thuộc” của mình. “Chỉ số VN-Index hình thành một cây nến xanh, kết thúc phiên tại mốc cao nhất trong ngày cho thấy xu hướng tăng điểm đang chiếm ưu thế mạnh. Theo nhận định của chúng tôi, thị trường chứng khoán ngày 4/7 sẽ vẫn là một phiên tăng điểm. Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong ngày 3/7 có thể kéo dài sang phiên ngày 4/7, đẩy thị trường tăng khá đầu giờ giao dịch”, MSBS đánh giá.

Tổng kết tuần giao dịch 30/6 đến 4/7, thị trường tiếp tục duy trì một tuần giao dịch tích cực với thanh khoản tăng khá tốt, mà tiêu điểm chính là sự quay trở lại của dòng vốn nội. Nhờ đó, VN-Index sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ đầu tuần đã có 3 phiên hồi phục khá tốt, chỉ số tăng tổng cộng 10,53 điểm (+1,81%) lên 589,35điểm. Trong khi HNX-Index sau 4 phiên liên tiếp tăng điểm lại bất ngờ giảm điểm phiên cuối tuần, chỉ số này tăng tổng cộng 1,83 điểm (+2,38%) lên 79,44 điểm.

Đối với các Dự, MSBS tiếp tục duy trì sự ấn tượng và may mắn khi có tới 4 phiên trúng và chỉ 1 phiên trật ngày 2/7.Tiếp theo là VCSC với 2 phiên trúng 1/7 và 3/7, còn lại cùng trúng 1 phiên là MBKE, FPTS và MBS. Tuần này, số lượng Dự “trúng” lại giảm hơn so với tuần trước. 

Bên cạnh đó, số lượng Dự “trật” cũng giảm bớt khi chỉ FPTS, MSBS, MBKE và BSC cùng bị trật có 1 phiên.

Vì thế số Dự tranh “còi vàng” cũng đã tăng lên con số 6 gồm BVSC, VDSC, SHS, IVS, SSI, KIS khi có cả 5 phiên nhận định kiểu “vô thưởng vô phạt”. Đứng ngay sau là MBS và BSC với cùng 4 phiên.

TRÚNG

TRUNG LẬP

TRẬT

T2/30/6

HOSE(-0,69/0,12%/578,13)

HNX(+0,35/0,45%/77,93)

MSBS, MBKE

BVSC, VDSC, FPTS, BSC, SHS, IVS, MBS, VCSC, SSI, KIS

T3/1/7

HOSE(-0,06 /0,01%/578,07)

HNX(+0,14/0,19%/78,08)

FPTS, MSBS, MBS, VCSC

KIS, IVS, BVSC, SHS, MBKE, VDSC, BSC, SSI

T4/2/7

HOSE(+0,73/0,13%/578,8)

HNX(+0,82/1,05%/ 78,9)

KIS, IVS, BVSC, MBS, SSI, BSC, SHS, VDSC, VCSC

FPTS, MSBS, MBKE

T5/3/7

HOSE(+6,22/1,07%/585,02)

HNX(+0,76/0,96%/79,66)

MSBS, VCSC

SSI, FPTS, IVS, BVSC, SHS, MBKE, VDSC, KIS, MBS

BSC

T6/4/7

HOSE(+4,33/0,74%/589,35)

HNX(-0,24/0,27%/ 79,44)

MSBS

FPTS, SSI, BVSC, IVS, MBKE , VCSC, VDSC, BSC, SHS, KIS, MBS

Tin bài liên quan