Nhiều nước cấm bán khống cổ phiếu

Nhiều nước cấm bán khống cổ phiếu

Theo Ủy ban Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA), 4 quốc gia châu Âu là Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ sẽ ban hành lệnh cấm bán khống.

 

Trong thông báo ESMA cho biết: “Chính phủ một số quốc gia đã quyết định áp đặt hay kéo dài lệnh cấm bán khống nhằm hạn chế hoạt động trục lợi từ các tin đồn giả mạo cũng như đem lại một sân chơi công bằng”.

 

Được biết, thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh từ 3-5% trong phiên giao dịch ngày 11/8 sau tin đồn Pháp sắp bị hạ bậc tín nhiệm. Đáng chú ý, cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ 2 của Pháp Societe Generale SA (SocGen) lao dốc 15%. Trước vụ việc này, Giám đốc điều hành Frederic Oudea của SocGen khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn không có thật.

 

Các nhà điều hành thị trường chứng khoán Pháp cho rằng hành vi phát tán các thông tin thiếu căn cứ như trên có thể bị phạt nặng.

 

Mới đây, trước những biến động mạnh của thị trường, Thổ Nhĩ Kỳ và hàng loạt các quốc gia khác từ Hy Lạp cho đến Hàn Quốc, đã quyết định cấm bán khống để ngăn chặn hành vi thao túng giá cổ phiếu và trục lợi.

 

Vào tháng 9/2008, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh cũng đã áp dụng các lệnh cấm bán khống tạm thời đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng nhằm hạn chế thiệt hại đến giá trị thị trường của các ngân hàng này sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers.