Một khách sạn ở Phú Quốc. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một khách sạn ở Phú Quốc. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nhiều người lựa chọn Phú Quốc là địa điểm phục hồi ngành du lịch sớm nhất vào năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kết quả này được Savills Hotels APAC đưa ra trong báo cáo mới đây sau sự kiện HoSkar Night tháng Tám - Gặp gỡ trực tuyến mùa Covid của ngành khách sạn: “Thay đổi để thích nghi”.

Sự kiện lần này đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam và khu vực như Savills Hotels APAC, Indochina Capital, STR, Melia International, HotelIntel Thailand, Akaryn Hotel Group, InterContinental Saigon, Annam Professional, Ideas Singapore, Skool Hospitality, CiHMS, Saint-Gobain Vietnam, cùng hàng trăm đại diện cấp cao đến từ các Khách sạn, Resort trong và ngoài nước tham gia trực tuyến.

Theo Savills Hotels APAC, trong số hơn 200 người tham gia khảo sát, có khoảng 50% lựa chọn Phú Quốc là địa điểm phục hồi sớm nhất vào năm 2022, trong khi đó Nha Trang - Cam Ranh hay những địa phương phụ thuộc nhiều vào nguồn khách quốc tế được cho là sẽ phục hồi chậm hơn.

Các điểm đến nghỉ dưỡng gần với thành phố lớn có thể tiếp cận bằng ô tô cũng nhận được nhiều kỳ vọng về triển vọng phục hồi khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn trong thời gian tới.

Phân khúc khách sạn 4 sao được dự đoán sẽ bắt nhịp hồi phục nhanh hơn so với phân khúc 5 sao với gần 78% lượt bình chọn.

Ngoài ra, có đến hơn 72% khán giả HoSkar nghĩ rằng việc sụt giảm nguồn khách quốc tế vẫn sẽ là trở ngại chính của ngành Du lịch trong năm 2022 và 2023.

Savills Hotels APAC cho biết, nhiều doanh nghiệp đã thuê các khách sạn 3 - 4 sao, thậm chí cả khách sạn 5 sao cho nhân viên lưu trú và thực hiện đưa đón từ công ty đến khách sạn mỗi ngày nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố trong việc “vừa cách ly vừa sản xuất”.

Một số nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sales và marketing cho các khách sạn với quy mô vừa tại TP.HCM cũng nhận được các yêu cầu đặt phòng từ các nhóm khách đoàn là y bác sỹ và lực lượng phòng chống dịch. Các khách sạn này thông thường nằm ở các vị trí thuận tiện để tiếp cận các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu chặt chẽ theo quy định của Sở ban ngành liên quan trong công tác phòng dịch.

Đại diện cấp cao của chuỗi khách sạn Wink Hotels đánh giá cao về tiềm năng du lịch Việt Nam trong trung và dài hạn, do đó Wink Hotels vẫn đang triển khai hoạt động thi công dự án tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ với tổng cộng khoảng 2.000 phòng. Đối tượng khách hàng mục tiêu là nhóm du khách năng động, yêu thích trải nghiệm xu hướng mới, chuỗi khách sạn này cũng chú trọng đến các yếu tố công nghệ trong hoạt động vận hành.

Còn đại diện STR cho biết, công suất phòng của những khách sạn tham gia chương trình “Phuket Sandbox” đã được cải thiện, đạt gần 20% vào tháng bảy so với công suất trung bình ở mức một chữ số ở những tháng trước đó.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels đánh giá, đa phần những người đang hoạt động trong lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và đều không có ý định rời khỏi ngành dù hiện tại lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn khi các hoạt động kinh doanh bị trì trệ, đây là những tín hiệu tích cực cho sự trở lại của phân khúc này trong thời gian tới.

Với số lượng nhân sự trong ngành đăng ký tham gia giao lưu trực tuyến ngày càng đông, Savills Hotel APAC đã tiến hành thử nghiệm các mô hình Bar/Lounge trực tuyến ngay tại sự kiện để giúp các nhân sự có thể “gặp gỡ” và trao đổi trực tiếp với nhau như một buổi networking thực sự.

Savills Hotels APAC cũng đánh giá cao tiềm năng của phân khúc du lịch, nhà hàng, khách sạn và khả năng hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch được khống chế, cả ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tin bài liên quan