Nhiều DN muốn quản lý giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Nhiều DN muốn quản lý giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

(ĐTCK) Trên 40% DN niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, họ mong muốn được tiếp nhận thông tin giao dịch của các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan, từ đó thay mặt các cổ đông đặc biệt này thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin ra thị trường theo quy định pháp luật.

Về vấn đề này, cơ quan quản lý cho biết, theo thông lệ quốc tế, các DN sẽ tự quản lý giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Tại Việt Nam, quy định pháp lý hiện hành yêu cầu các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan khi thực hiện giao dịch phải công bố thông tin đến DN và đến cơ quan quản lý, nhưng nghĩa vụ công bố thông tin này là của chính cổ đông, không liên quan đến DN. Tuy nhiên, quy định hiện hành khi triển khai trong thực tế đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là tình trạng cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan thực hiện các giao dịch lớn trên TTCK, nhưng không công bố thông tin. Khi “sự đã rồi”, họ sẽ bị xem xét phạt hành chính, nhưng với DN, việc chuyển nhượng lượng lớn cổ phần của các cổ đông đặc biệt trên có thể dẫn tới nguy cơ đối diện với một cuộc thâu tóm bất ngờ.

Khảo sát của HNX cũng cho thấy, các DN niêm yết rất quan tâm đến giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chỉ có 4% số DN niêm yết tại đây nói rằng, họ không quan tâm đến câu chuyện này và quy định pháp lý không cần phải thay đổi.