Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam

Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam

(ĐTCK) Ngân hàng HSBC vừa giới thiệu kết quả khảo sát Chuyên gia nước ngoài (Expat Explorer) cho biết, châu Á nổi lên thành khu vực có mức thu nhập tốt nhất, với gần 19% chuyên gia có thu nhập trên 200.000 USD/năm và 65% cho biết thu nhập sau thuế của họ tăng từ khi chuyển đến đây.

Những chuyên gia nước ngoài ở Thái Lan và Việt Nam cho biết, chi phí sống ở 2 nước này hợp lý, nhiều người trong số họ cho rằng, cuộc sống ở 2 nước này cho họ nhiều giá trị hơn ở nước họ.

Năm nay, có khoảng 2/3 trong tổng số các chuyên gia nước ngoài trong khảo sát tin rằng, cuộc sống ở Thái Lan và Việt Nam có chất lượng cao hơn (lần lượt là 69% và 62%), với nhiều người cũng cho biết, mức thu nhập sau thuế cao hơn (lần lượt là 72% và 75%).

Còn Trung Quốc là nơi có tỉ lệ chuyên gia nước ngoài có thu nhập cao nhất trên toàn cầu - gần 2/5 (38%) có thu nhập trên 200.000 USD/năm và hơn 3/4 (76%) có thu nhập sau thuế cao hơn so với ở nước họ.

Các nước khác trong châu Á, khoảng 1/4 chuyên gia nước ngoài ở Ấn Độ (24%) và Hồng Kông (23%) cho biết, có thu nhập trên 200.000 USD/năm, với lần lượt 56% và 63% nói rằng họ có thu nhập sau thuế cao hơn trước.

Tin bài liên quan