Nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc ly dị để mua thêm nhà

Để được hưởng các ưu đãi, nhiều cặp vợ chồng tại một số thành phố lớn ở Trung Quốc đã lũ lượt kéo nhau ly dị trước khi mua thêm căn nhà thứ hai.

BBC cho biết, số lượng cặp vợ chồng nộp đơn ly dị tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng mạnh trong thời gian qua. Lý do xuất phát từ chính sách về sở hữu nhà của các chính quyền địa phương.

Đơn cử như Thượng Hải, mỗi cặp vợ chồng cũng được xem như một cá thể duy nhất. Theo đó, người mua căn nhà đầu tiên tại thành phố này được áp dụng mức đặt cọc chỉ 30% và lãi suất vay giảm 10%. Tuy nhiên, nếu mua các căn nhà thứ hai thì người đó phải đặt cọc từ 50% đến 70% giá trị căn nhà và không còn lãi suất ưu đãi nào nữa. Chính vì thế, các cặp vợ chồng quyết định ly dị trên giấy tờ để có thể mua thêm nhà dễ hơn rồi sau đó sẽ đăng ký kết hôn lại.

Tin bài liên quan