Bà Yoshiko Shionhara hiện nắm 25% cổ phần Temp Holdings. Ảnh: Forbes

Bà Yoshiko Shionhara hiện nắm 25% cổ phần Temp Holdings. Ảnh: Forbes

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Giá cổ phiếu Temp Holdings - công ty cung cấp việc làm thời vụ của bà Shinohara tăng liên tục đã giúp bà chính thức gia nhập danh sách tỷ phú thế giới đầu năm nay.

Với tài sản hơn 1 tỷ USD, Shinohara cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Nhật Bản.

Năm 2011, bà từng được tạp chí Fortune vinh danh là một trong 50 phụ nữ quyền lực nhất giới kinh doanh toàn cầu. Bà Shinohara có rất nhiều thứ để người khác học hỏi, từ việc sẵn sàng mạo hiểm tất cả để gây dựng sự nghiệp đến đặt hạnh phúc bản thân lên hàng đầu.

Sẵn sàng mạo hiểm

Khi cảm thấy không hứng thú với những công việc bà có thể làm lúc bấy giờ, Shinohara chuyển tới Châu Âu. Đó là nơi bà biết đến khái niệm nhân viên thời vụ.

Sau đó, khi trở lại Nhật Bản vào những năm 70, Shinohara mở công ty môi giới việc làm. Tuy nhiên tại thời điểm đó, ở Nhật Bản, làm thời vụ là bất hợp pháp. Dù vậy, thay vì thay đổi ý tưởng kinh doanh, bà vẫn quyết mạo hiểm.

Năm 2009, trên Havard Bussiness Review (HBR), bà cho biết: "Tôi từng hỏi bản thân: Không biết cuộc sống trong tù như thế nào? Phòng giam có lớn không? Hay có nhà vệ sinh và cửa sổ không nhỉ?".

Chưa bao giờ có ý định trở thành tỷ phú

Shinohara chưa bao giờ có ý định bước vào hàng ngũ 1% những người giàu có nhất thế giới. Thay vào đó, bà muốn "đóng góp cho xã hội thông qua việc kinh doanh". Mục tiêu khởi nghiệp của Shinohara chỉ đơn giản là gây dựng nên thương hiệu được thế giới biết đến.

Hạnh phúc bản thân quan trọng hơn hôn nhân

Không lâu sau khi kết hôn, bà quyết định ly hôn. Bà chia sẻ với HBR: "Tôi nhận ra bản thân chẳng hề muốn kết hôn và đây không phải là người phù hợp với tôi".

Dù mẹ và anh trai bà phản đối quyết liệt, Shinohara vẫn quyết định ly hôn. Bà không muốn sống cuộc đời của bà nội trợ như phần lớn phụ nữ khác bấy giờ. "Sau khi ly hôn, tôi tự nhắc nhở: Mình phải làm gì đó với bản thân mới được".

Mang lại cơ hội cho phụ nữ Nhật

Phụ nữ Nhật Bản có rất ít cơ hội đi làm. Sau khi kết hôn và có con, phụ nữ thường chỉ làm công việc nội trợ và rất khó quay lại lực lượng lao động.

Công ty của Shinohara đã giải quyết được vấn đề đó. Người phát ngôn công ty cho biết: "Công ty của chúng tôi phát triển được là nhờ đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của phụ nữ Nhật".

Đưa nam giới vào làm công việc thời vụ

Ban đầu, Temp Holdings tự hào rằng chỉ tuyển nhân viên nữ. Đây dường như là luật bất thành văn, phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty. Tuy nhiên, khi thấy doanh thu đi xuống, Shinohara quyết định tuyển thêm nhân viên nam.

Năm 1988, bà hỏi các nhân viên quản lý của mình: "Đưa thêm đàn ông vào công ty chúng ta thì sao nhỉ?" Các nhân viên quản lý đáp lại: "Không, cảm ơn, chúng tôi không cần họ".

Tuy nhiên, Shionhara đã nghe theo suy nghĩ của mình, tuyển dụng thêm nhân viên nam và ngay lập tức thấy được sự thay đổi tích cực về kinh doanh. Bà nhận thấy cân bằng nam nữ chính là yếu tố then chốt để thành công.

Tin bài liên quan