Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái

(ĐTCK) Nhật Bản đã bất ngờ rơi vào suy thoái trong quý trước khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phải vật lộn để thoát khỏi ảnh hưởng của đợt tăng thuế hồi tháng 4, làm thêm các ý kiến ủng hộ việc hoãn lại đợt tăng thế lần hai.
Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái

GDP của Nhật đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9, quý giảm thứ hai liên tiếp – điều kiện để có thể kết luận là suy thoái. Nếu không điều chỉnh về giá, nền kinh tế Nhật trong quý III đã suy giảm 3%, Văn phòng Nội các Chính phủ Nhật cho biết. Chứng khoán Nhật Bản đã lập tức đỏ sàn.

“Thuế doanh thu tăng thêm hồi tháng 4 đã phá hủy toàn diện nền kinh tế Nhật - không lĩnh vực nào có dấu hiệu cải thiện”, Yoshiki Shinke, nhà kinh tế trưởng của Dai-ichi Life Research Institute, người có dự đoán thấp nhất về tăng trưởng kinh tế Nhật trong một cuộc khảo sát của Bloomberg News, với 0,8% của GDP thực tế, cho biết. “Các dữ liệu ngày hôm nay sẽ để lại một ký ức đau buồn khác cho các chính trị gia Nhật về đợt tăng thuế doanh thu”.

Với Thủ tướng Shinzo Abe, báo cáo này có thể đảm bảo cho ông hủy bỏ đợt tăng thuế lần hai, dự định sẽ áp dụng từ tháng 10/2015, một động thái mà những người thân cận cho là sẽ thúc đẩy một cuộc bầu cử đột xuất vào tháng tới. Nhật Bản cũng đã rơi vào suy thoái từ sau đợt tăng thuế tiêu dùng năm 1997, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ ngày đó.

Tin bài liên quan