Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Nhân viên Công ty Nhật Cường vẫn phải bồi thường hơn 250 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tòa phúc thẩm nhận định Công ty Nhật Cường giờ không có ai đại diện, không hoạt động. Các bị cáo là nhân viên đã giúp sức cho Bùi Quang Huy thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và có quyền khởi kiện vụ án dân sự khác.

Sáng nay (30/11), HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với 11/14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Không có căn cứ chấp nhận kháng nghị

Theo HĐXX, tòa phúc thẩm đã triệu tập Công ty Nhật Cường đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng công ty này giờ không có người quản lý, không có ai đến tòa.

Trong vụ án này, để thực hiện hành vi buôn lậu, các bị cáo đã kết nối, liên lạc với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội, có bị cáo tham gia từ đầu, có bị cáo tham gia giai đoạn sau. Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, trong thời gian dài. Hành vi của các bị cáo là những chuỗi các mắt xích liên kết với nhau, từ Tổng giám đốc Bùi Quang Huy (hiện đang bỏ trốn) đến các nhân viên, các chi nhánh ở nước ngoài.

Các bị cáo tham gia ở một hoặc nhiều công đoạn với tính chất, mức độ và hậu quả để lại khác nhau.

Hành vi phạm tội của bị cáo là đồng phạm giúp sức cho ông chủ Nhật Cường, tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo, mức án đưa ra là có căn cứ.

Tòa án nhận định, các bị cáo không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ giảm nhẹ.

Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Trung đã tác động gia đình nộp 2 tỷ đồng và nộp tiền án phí nên chấp nhận giảm án cho bị cáo.

Các bị cáo vẫn phải nộp tiền bồi thường

Xét kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự và kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, tòa phúc thẩm nhận định, về nguyên tắc, Bùi Quang Huy và một số đồng phạm chủ chốt đã bỏ trốn. Công ty Nhật Cường giờ không có ai đại diện, không hoạt động.

Các bị cáo đã giúp sức cho Công ty Nhật Cường và Bùi Quang Huy thu lợi bất chính nên tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường dân sự và có quyền khởi kiện dân sự Bùi Quang Huy và các đồng phạm khác là đúng quy định của pháp luật.

Mặc khác, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu kế toán trưởng) có hành vi điều hành 2 sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc hai bị cáo phải đền bù số tiền này và giành quyền khởi kiện dân sự cho hai bị cáo là có căn cứ.

Do đó, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND về phần dân sự.

Mức án cụ thể:

Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính): 10 năm tù vì tội Buôn lậu, 4 năm tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 14 năm; Trần Ngọc Ánh (cựu Phó Tổng giám đốc) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (cựu Trưởng ngành hàng Apple) 6 năm tù;

Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng): 3 năm 6 tháng tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) 4 năm tù; Nguyễn Bảo Trung (ở quận Đống Đa, Hà Nội) 6 năm tù; Ngô Đức Tùng (ở Long Biên) 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 7 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (cựu Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù;

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới nộp số tiền khắc phục hậu quả chia theo từng bị cáo như sau: Ánh 69 tỷ đồng; Ngọc 40 tỷ đồng; Huy 30 tỷ đồng; Phong và Lư mỗi bị cáo 10 tỷ đồng; Khoa 15 tỷ đồng; Phương 5 tỷ đồng; Sửu: 15 tỷ đồng; Tùng: 10 tỷ đồng; Hiệp: 3 tỷ đồng; Việt: 2 tỷ đồng; Dũng: hơn 1 tỷ đồng; Trung: hơn 23 tỷ đồng. Riêng bị cáo Ngọc và Hằng phải liên đới nộp số tiền hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc phải nộp 16 tỷ đồng, còn Hằng nộp hơn 13 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các bị cáo thuê đường dây vận chuyển ở Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 29 tỷ đồng.

Tin bài liên quan