Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Nhà Trắng: Thỏa thuận thương mại Mỹ Trung đang được xem xét

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chính quyền Biden sẽ xem xét tất cả các biện pháp an ninh quốc gia do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết vào tháng 1/2020.

Đó là thông tin được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm thứ Sáu (29/1).

Khi được hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có xem xét thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vẫn đang còn hiệu lực hay không, bà Jen Psaki nói tại một cuộc họp tại Nhà Trắng rằng: “Mọi thứ mà chính quyền trước đây đưa ra đang được xem xét vì nó liên quan đến cách tiếp cận an ninh quốc gia của chúng tôi".

Psaki cho biết, chính quyền Biden đang tập trung vào việc tiếp cận mối quan hệ Mỹ - Trung “từ một vị thế mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là phối hợp và trao đổi với các đồng minh và đối tác của chúng tôi về cách chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc”.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1/2020 để xoa dịu cuộc chiến thương mại kéo dài gần 18 tháng, trong đó hàng hóa của Mỹ và Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ USD bị ảnh hưởng bởi thuế quan ăn miếng trả miếng và làm chậm lại thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo thỏa thuận, Bắc Kinh cam kết sẽ tăng cường mua hàng hóa, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp và sản xuất của Mỹ lên đến 200 tỷ USD so với mức năm 2017 trong vòng hai năm. Nhưng số lượng mua của Trung Quốc đã giảm rất nhiều vào năm 2020 so với cam kết ban đầu.

Chad Bown, thành viên tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson đã đưa ra một phân tích cho thấy rằng, việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ vào năm 2020 đã giảm 42% so với cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong thỏa thuận thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đã đánh dấu một đánh giá toàn diện về việc thực hiện thỏa thuận thương mại của Trung Quốc bằng văn bản trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp vào tuần trước và cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh để giải quyết các hành vi “lạm dụng” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Doug Barry, phát ngôn viên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc cũng cho biết, việc chính quyền Biden xem xét lại thỏa thuận thương mại và các chính sách khác của cựu Tổng thống Trump là hoàn toàn hợp lý, nhưng ông cũng ít lo ngại về bất kỳ sự hủy bỏ nào sắp xảy ra.

“Chúng tôi không đọc quá nhiều về quy trình tại thời điểm này”, ông nói với Reuters và cho biết thêm rằng, Trung Quốc còn 11 tháng nữa để thực hiện cam kết mua thêm 200 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ.

Ông Barry lưu ý rằng Trung Quốc đã mua nhiều sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ để thúc đẩy việc làm trong lĩnh vực đó và cho biết các quan chức Trung Quốc đã phát tín hiệu rằng họ có kế hoạch đáp ứng các cam kết trong hiệp định thương mại.

“Làm như vậy là chìa khóa để cuối cùng giảm bớt các mức thuế có hại cho hàng hóa của nhau vì chính các mức thuế này đã khiến người Mỹ mất việc làm, giảm GDP và tăng chi phí sinh hoạt. Việc hủy bỏ thỏa thuận có thể khiến các mức thuế đó và thiệt hại mà chúng gây ra là vĩnh viễn”, ông nói thêm.

Tin bài liên quan